Lầu Năm Góc tố UAV Iran tấn công tàu ngoài khơi Ấn Độ

(PLO)- Lầu Năm Góc cáo buộc Iran dùng UAV tấn công các tàu chở hàng ngoài khơi Ấn Độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng máy bay không người lái (UAV) “được bắn từ Iran” đã nhắm mục tiêu vào tàu chở hóa chất ngoài khơi Ấn Độ hôm 23-12.

Theo hãng tin AFP, đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc công khai cáo buộc Iran nhắm mục tiêu trực tiếp vào các tàu chở hàng, kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) nổ ra hôm 7-10.

Trước đó, sáng 23-12, tàu chở hóa chất Chem Pluto của Nhật đã bị tấn công khi đi qua vùng biển Ấn Độ. Vụ tấn công không gây thương vong nhưng gây ra hỏa hoạn trên tàu. Đám cháy đã được dập tắt sau đó.

Theo Lầu Năm Góc, vụ tấn công xảy ra cách bờ biển Ấn Độ 200 hải lý (370 km). Vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, không có tàu Hải quân Mỹ nào ở trong khu vực gần đó.

Lầu Năm Góc cáo buộc Iran tấn công tàu ngoài khơi Ấn Độ-tau-chem-pluto-tren-vung-bien-an-do-hom-23-12-4047.jpg
Tàu Chem Pluto trên vùng biển Ấn Độ hôm 23-12. Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ “vẫn liên lạc với con tàu khi nó tiếp tục hướng tới một điểm đến ở Ấn Độ”.

Hiện chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Sau khi vụ tấn công xảy ra, Hải quân Ấn Độ cho biết họ đã liên lạc và hỗ trợ tàu Chem Pluto. “Chúng tôi đã điều một máy bay để đảm bảo an toàn cho con tàu và thủy thủ đoàn. Một tàu chiến của Hải quân Ấn Độ cũng đã được điều động để hỗ trợ con tàu nói trên” - AFP dẫn lời một quan chức Ấn Độ cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm