Lầu Năm Góc nói tàu chiến Mỹ bị tấn công ở Biển Đỏ

(PLO)- Lầu Năm Góc nói đã nắm các báo cáo về các vụ tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹ và tàu thương mại ở Biển Đỏ, trong khi nhóm vũ trang Houthis ở Yemen tuyên bố tấn công 2 tàu của Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-12, Lầu Năm Góc cho biết đã nhận được các báo cáo liên quan vụ tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹvà các tàu thương mại ở Biển Đỏ cùng ngày, theo hãng tin Reuters.

tàu chiến Mỹ bị tấn công ở Biển Đỏ
Tàu khu trục USS Carney lớp Arleigh Burke của Mỹ quá cảnh qua Kênh đào Suez (Ai Cập) hồi tháng 10. Ảnh: REUTERS

Trước đó, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với tờ Wall Street Journal rằng 1 tàu khu trục của Mỹ và một số tàu thương mại hoạt động ở Biển Đỏ bị máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo tấn công hôm 3-12.

Quan chức này cho biết tàu khu trục USS Carney lớp Arleigh Burke đã đánh chặn 1 UAV đang “đi về hướng tàu” và phóng từ khu vực do nhóm vũ trang Houthis kiểm soát ở Yemen.

Vị quan chức này cũng cho hay gần như cùng lúc đó một tên lửa đạn đạo rơi gần tàu Unity Explorer - một tàu chở hàng mang cờ Bahamas do Anh sở hữu và vận hành. Con tàu này đã gửi tín hiệu cầu cứu và tàu USS Carney đã đến hỗ trợ.

Theo quan chức này, Mỹ đến nay chỉ thực hiện đánh giá ban đầu và vẫn đang xác định chi tiết về những gì đã xảy ra. Quan chức này cho biết các tàu thương mại khác cũng bị tấn công và tàu Carney cũng bắn hạ thêm nhiều UAV, song không cung cấp thêm chi tiết.

“Chúng tôi đã biết về báo cáo liên quan các cuộc tấn công nhằm vào tàu USS Carney và các tàu thương mại ở Biển Đỏ và sẽ cung cấp thông tin ngay khi có thể” - theo thông báo của Lầu Năm Góc.

Gần như cùng lúc Lầu Năm Góc đưa ra thông báo trên, nhóm vũ trang Houthis tuyên bố đã tấn công 2 tàu của Israel là tàu Unity Explorer và Number 9 bằng 1 UAV và tên lửa hải quân.

Người phát ngôn của nhóm này cho biết các cuộc tấn công trên là nhằm đáp lại yêu cầu của người dân Yemen và lời kêu gọi từ các quốc gia Hồi giáo sát cánh cùng người dân Palestine.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari cho biết 2 tàu bị tấn công trên không có mối liên hệ nào với Israel.

“Một tàu bị hư hại đáng kể và dường như có nguy cơ bị chìm, còn một con tàu khác bị hư hỏng nhẹ” - ông Hagari nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm