Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tiểu thương chợ Bà Chiểu

Đến hơn 18 giờ ngày 26-6, công tác tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với tiểu thương chợ Bà Chiểu (phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn được các nhân viên y tế tích cực thực hiện. Công tác lấy mẫu tầm soát được thực hiện bởi Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh phối hợp với một số nhân viên y tế thuộc Bệnh viện quận Bình Thạnh.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một tiểu thương chợ Bà Chiểu. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trao đổi với phóng viên, một bác sĩ tại khu vực lấy mẫu cho hay, đến thời điểm 18 giờ đã lấy được hơn 900 mẫu xét nghiệm.

Người dân khai thông tin cho nhân viên y tế trước khi vào khu vực lấy mẫu. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo ghi nhận, các tiểu thương đến lấy mẫu toàn bộ đều đeo khẩu trang và xếp hàng đảm bảo giãn cách theo quy định. Sau khi cung cấp thông tin cho nhân viên y tế, người dân sẽ được đưa vào khu vực lấy mẫu. Sau khi hoàn tất thì được phép ra về.

Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Nguyễn Văn Nị - Phó trưởng Ban quản lý chợ Bà Chiểu cho biết, công tác lấy mẫu được triển khai từ 15 giờ 30 cùng ngày, thực hiện đối với tiểu thương, người phụ buôn bán ở chợ và các hộ dân trên đường Diên Hồng cạnh chợ. Bên cạnh đó, các cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý chợ cũng được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài tiểu thương chợ, các hộ dân sống trên đường Diên Hồng (cạnh chợ) cũng được thông báo yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (tiểu thương) cho biết, khi được Ban quản lý thông báo việc lấy mẫu từ buổi sáng nên đã báo với các tiểu thương khác tập trung xét nghiệm, thực hiện sớm để công việc được thuận lợi hơn. “Nghe thông tin cho tiểu thương chợ mình buôn bán xét nghiệm thì cũng yên tâm, giúp phát hiện những người mắc bệnh để kịp thời xử lý”, chị Trâm nói.

Đến 18 giờ, khoảng 900 mẫu xét nghiệm đã được lấy. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực nhập liệu. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Nguyễn Văn Nị cho biết thêm: “Hiện tại chợ Bà Chiểu không cho phương tiện cơ giới, xe máy ra vào khu vực chợ mà chỉ có người đi bộ để giảm thiểu số người qua lại khu vực chợ”.

Khu vực lấy mẫu buổi chiều nắng gắt khiến công việc của các nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn hơn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm