Lễ 2-9, người dân vui chơi ở đâu tại TP.HCM?

(PLO)-  Với nhiều khu vui chơi, địa điểm tham quan... TP.HCM trở thành điểm đến cực hấp dẫn cho người dân vào dịp lễ 2-9 năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Thảo Cầm Viên luôn là địa điểm được nhiều người yêu thích, là địa điểm lý tưởng để các gia đình sum họp vui chơi trong các dịp nghỉ lễ.

Lễ 2-9 năm nay, Thảo Cầm Viên tổ chức trưng bày hoa kiểng, bố trí thú và tăng cường các hoạt động bên trong khuôn viên từ ngày 28-8 đến 2-9. Thời gian mở cửa đón du khách từ 7 giờ đến 19 giờ, giá vé giữ nguyên không thay đổi (người lớn 60.000 đồng/vé, trẻ em 40.000 đồng/vé).

Lễ 2-9, người dân vui chơi ở đâu tại TP.HCM? ảnh 1

Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM). Ảnh: HUỲNH THƠ

Công viên văn hoá Đầm Sen

Trong chuỗi sự kiện dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, Đầm Sen dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho du khách khi đến. Đầm Sen cũng chuẩn bị các chương trình nổi bật: Robot led show, nhạc nước trên hồ, lễ hội diều với 77 lá cờ Việt Nam nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2-9, biểu diễn tinh hoa Võ Nhạc, biểu diễn lân sư rồng…và rất nhiều các hoạt động đường phố khác.

Một trong những trò chơi tại Công viên văn hoá Đầm Sen. Ảnh: HUỲNH THƠ

Một trong những trò chơi tại Công viên văn hoá Đầm Sen. Ảnh: HUỲNH THƠ

Khu du lịch Suối Tiên

Năm nay, Suối Tiên đặc biệt miễn phí vé vào cổng cho những người có công với cách mạng, thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh…

Các chương trình nghệ thuật sẽ được diễn ra trong dịp lễ gồm show huyền thoại Sơn Tinh-Thủy Tinh với sự tham gia của gần 100 võ sinh đến từ Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM; Đoàn nghệ thuật lô tô Sài Gòn Tân Thời cùng những tiết mục xiếc, múa lửa, ảo thuật…

Đặc biệt du khách sẽ được tham quan khu vườn trái cây mới của Suối Tiên, được trải nghiệm thưởng thức các loại trái cây tươi ngon như chanh dây Mỹ, sung Mỹ, dừa xiêm... đặc biệt là món ổi ruby chấm muối ớt Aji Charapita - loại ớt đắt nhất thế giới.

Khu du lịch Suối Tiên. Ảnh: KDLVHST

Khu du lịch Suối Tiên. Ảnh: KDLVHST

Công viên Bến Bạch Đằng - Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Từ khi cải tạo công viên Bạch Đằng đến nay, rất nhiều người dân chọn đây là khu vui chơi, giải trí.

Được biết tại khu vực bến Bạch Đằng (quận 1 và TP Thủ Đức) vào lúc 8 giờ sáng ngày 2-9 sẽ là điểm thu hút hàng vạn du khách khi lá cờ tổ quốc rộng 1.800m2 sẽ tung bay lên bầu trời bởi các khinh khí cầu.

Đây là lần đầu tiên người dân được ngắm những quả cầu khổng lồ bay trên bầu trời, thay thế cho hoạt động bắn pháo hoa của những năm trước. Và không chỉ có khinh khí cầu, các hoạt động thể thao như bay dù lượn, thể lướt sóng cũng sẽ được tổ chức tại khu vực ven sông Sài Gòn 2 đầu hầm Thủ Thiêm.

Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM). Ảnh: HUỲNH THƠ

Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM). Ảnh: HUỲNH THƠ

Bên cạnh công viên Bến Bạch Đằng, lâu nay phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là địa điểm được nhiều người dân chọn lựa cả ngày thường và dịp lễ.

Và trong tối 2-9, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tết độc lập - Bừng sáng khát vọng dân tộc” với sự tham gia của hàng trăm nghệ sỹ nổi tiếng tại TP.HCM cùng những ca khúc, điệu múa hào hùng chào mừng ngày Quốc khánh 2-9 sẽ được diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Ảnh: NGUYỆT NHI

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Ảnh: NGUYỆT NHI

Khu du lịch sinh thái Cần Giờ

Nằm cách trung tâm thành phố chỉ 50km về hướng Đông, huyện đảo Cần Giờ là khu du lịch sinh thái với thiên nhiên hoang sơ cùng nhiều hoạt động giải trí rất hấp dẫn đã và đang là điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch.

Các hoạt động tại đây: Tắm biển Cần Giờ, thưởng thức hải sản, thăm Đảo Khỉ, chinh phục rừng ngập mặn với tàu cao tốc hay đến Chiến khu Rừng Sác để tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc...

Khách du lịch tham quan Cần Giờ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Khách du lịch tham quan Cần Giờ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm