Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023 chậm trả tiền thù lao

(PLO)- Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023 đã kết thúc được 45 ngày, nhưng nhiều sinh viên chưa nhận được thù lao cộng tác từ đơn vị tổ chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-6, PV PLO nhận được phản ánh về việc nhiều sinh viên là cộng tác viên trong Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023, tổ chức cách đây gần hai tháng, đến nay vẫn chưa nhận được tiền công như thỏa thuận.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023.

Lễ hội Khinh khí cầu với chủ đề "Nét đẹp Cố đô" do Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế phối hợp Công ty CP truyền thông HEXA tổ chức từ ngày 12 đến 20 tháng 4. Người tham dự tham gia với 2 hình thức bay tự do ngắm nhìn các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Huế như sông Hương, núi Ngự… với vé 4 triệu đồng cho thời lượng 60 phút; và bay neo tại chỗ với giá 200.000 đồng/lượt 5 phút.

Theo phản ánh, một số sinh viên được đơn vị tổ chức thuê làm cộng tác viên với 75.000 đồng thù lao mỗi buổi. Tuy nhiên, đến nay sự kiện đã kết thúc 45 ngày, các em vẫn chưa nhận được khoản tiền trên.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, sẽ trao đổi và kiểm tra lại, vì đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm về việc này.

Còn đại diện truyền thông của đơn vị tổ chức cho biết đây là chương trình xã hội hóa, phía công ty đã hết sức cố gắng cho khâu chuẩn bị.

"Chương trình đã thành công về mặt tổ chức. Nhưng năm nay kinh tế khó khăn, nên kinh phí chậm là điều không ai mong muốn. Bên tôi chưa có kinh phí để trả chứ không phải không trả” - người này nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm