Lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ theo nghi thức cấp cao

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ mất hôm 5-11, thọ 104 tuổi, được tiêu chuẩn an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội). Tuy nhiên, theo nguyện vọng gia đình, cụ bà sẽ được an táng tại Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng (xã Giáp Trung, huyện Phù Ninh, Phú Thọ). 

Tang lễ của cụ bà Hoàng thị Minh Hồ được tổ chức theo nghi thức cấp cao.

UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Trưởng ban lễ tang là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Vòng hoa chia buồn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã gửi vòng hoa chia buồn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia buồn cùng gia đình

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia buồn cùng gia đình.

Lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ theo nghi thức cấp cao ảnh 6

Dòng người đến viếng cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đến viếng cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ và ghi sổ tang.

Trong sổ tang, ông Dương Trung Quốc viết: "Bác là biểu tượng cuối cùng cho thế hệ mà mẹ cháu là những người cùng thời... Cháu kính viếng hai bác ở nơi suối vàng với những gì bác để lại mãi mãi vẫn còn trong lòng những người con Việt Nam yêu nước".
Trước đó, chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM, ông Quốc cho hay mẹ ông và bà Minh Hồ vốn là hai người chị em thân thiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm