Leicester City – Man City: Ngắt chuỗi thăng hoa của 'Bầy cáo'

(PLO)-  Leicester City sẽ đối đầu với thử thách mang tên Man City trên sân King Power, một trận đấu khó khăn đang chờ đợi “Bầy cáo”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Leicester City đang lấy lại phong độ khi thoát dần ra khỏi nhóm nguy hiểm, trong 3 trận đấu gần nhất “Bầy cáo” có 2 thắng và 1 hòa. Với chiến thắng 4-0 trước Wolves ở vòng 13 Premier League, thầy trò HLV Brendan Rodgers có được 12 điểm và đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Vị trí này vẫn còn nguy hiểm với “Bầy cáo” khi nhóm 3 đội cuối bảng chỉ cách 2 điểm, một trận thua trước đối thủ có thể khiến Leicester City xuống lại nhóm rớt hạng. Tiếp đón Man City ở vòng 14 Premier League tối nay một kịch bản trắng tay trên sân nhà đã được dự đoán trước cho Leicester City.

Leicester đang có phong độ thăng hoa và dần thoát ra khỏi nhóm trụ hạng. Ảnh: GettyLeicester đang có phong độ thăng hoa và dần thoát ra khỏi nhóm trụ hạng. Ảnh: Getty

Man City vừa trải qua trận hòa không bàn thắng với Borussia Dortmund ở lượt trận thứ 5 Champions League, thầy trò HLV Pep Guardiola đã có chút chủ quan khi gặp đại diện của Bundesliga. Kết quả hòa này không ảnh hưởng đến vị trí nhất bảng của Man City nhưng sẽ làm cho CĐV không hài lòng.

Quay trở về Premier League, Man City vẫn đang duy trì thế bám đuổi với Arsenal, khoảng cách hai đội đang là 2 điểm và cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng đang rất lớn cho Man City.

Arsenal đang trải qua quá trình khủng hoảng nhẹ khi liên tiếp không có chiến thắng ở 2 giải đấu. “Pháo thủ” vừa có trận thua bạc nhược trước PSV ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League, trước đó trận hòa 1-1 trước Southampton đã giúp Man City thu hẹp khoảng cách điểm số với mình.

Man City hoàn toàn có thể tạm giành lấy vị trí đầu bảng nếu có chiến thắng trước Leicester, còn Arsenal phải tiếp đón Nottingham trên sân nhà Emirates sau đó. Nottingham là đội bóng vừa đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0 ở vòng 13.

Man City vẫn là thế lực đáng sợ ở Premier League. Ảnh: Getty
Man City vẫn là thế lực đáng sợ ở Premier League. Ảnh: Getty

Tình hình lực lượng hiện tại của Man City đang ổn định khi không có ca chấn thương nào nghiêm trọng, bộ đôi Haaland – De Bruyne vẫn đảm bảo được thể lực sau trận hòa với Dortmund.

Trong khi đó, Leicester City nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Jonny Evans vì vấn đề bắp chân, ngoài ra Ndidi cũng không thể góp mặt trong trận đấu gặp Man City vì chấn thương gân kheo. HLV Brendan Rodgers sẽ có sự phục vụ trở lại của Marc Albrighton sau thời gian nghỉ ngơi do sức khỏe.

Thành tích đối đầu giữa hai đội đang có phần nghiêng về Man City, trong 5 trận gần nhất hai đội đối đầu Man City thắng 3 thua 2. Leicester City trong 5 trận gần nhất có 3 thắng, 1 hòa, 1 thua. Với thành tích này CĐV Leicester hi vọng giữ lại 1 điểm trên sân nhà King Power.

Erling Haaland vẫn đang có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng ở Premier League. Ảnh: Getty
Erling Haaland vẫn đang có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng ở Premier League. Ảnh: Getty

Hai đội đang rất cần 3 điểm để thay đổi vị trí của mình, Man City muốn chiếm lấy Top 1 Premier League của Arsenal, còn Leicester City thì thoát xa nhóm trụ hạng. Trận đấu giữa Leicester City với Man City sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 29-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm