Libya bắt 23 quan chức sau thảm họa lũ lụt hàng nghìn người chết

(PLO)- Libya bắt 23 quan chức liên quan thảm họa lũ lụt gây vỡ đập khiến hàng nghìn người chết và mất tích.

Ngày 25-9, Văn phòng Công tố Libya thông báo bắt 23 quan chức liên quan thảm họa lũ lụt lịch sử tại thành phố Derna cách đây 2 tuần khiến hàng nghìn người chết và mất tích, theo hãng tin AFP.

libya.jpg

Một ngôi đền bị phá hủy sau thảm họa ở Derna. Ảnh: CGTN

Những người bị bắt bao gồm Thị trưởng thành phố Derna Abdel Moneim Al-Ghaith, cùng 6 quan chức của Cơ quan Tài nguyên Nước và 16 quan chức chịu trách nhiệm quản lý các công trình đập nước của Libya.

Những người này bị bắt với cáo buộc không làm tròn nghĩa vụ trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý kinh phí được phân bổ cho việc tái thiết và phát triển thành phố.

Vào ngày 10-9, cơn bão Daniel đổ bộ vào bờ biển Libya, gây ra một trận lũ quét phá vỡ hai con đập cũ kỹ ở thành phố cảng Derna, miền đông Libya.

Đài CGTN dẫn số liệu chính thức mới nhất cho thấy gần 3.900 người thiệt mạng trong thảm họa và các nhóm viện trợ quốc tế cho biết ít nhất 10.000 người đang bị mất tích.

Sau khi mở cuộc điều tra, Tổng công tố viên Libya Al-Seddik al-Sur cách đây hơn một tuần cho biết rằng hai con đập ở thượng nguồn Derna đã bị nứt từ năm 1998.

Vào năm 2010, một công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi công sửa chữa các con đập này, tuy nhiên công việc đã bị đình trệ chỉ sau vài tháng xảy ra cuộc nổi dậy năm 2011 và không được tiếp tục cho đến thời điểm xảy ra thảm họa.

Hôm 16-9, Tổng công tố viên al-Sur cam kết sẽ xử lý kiên quyết những người chịu trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm