Lịch trình chồng chăm vợ ở Hà Nội về quê dương tính COVID-19

Sau gần 2 năm chống chọi với COVID-19, đêm 7-5, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Đó là anh NVQ (47 tuổi, trú thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Đêm 6-5, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An họp khẩn tại thị xã Hoàng Mai.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, lịch trình của anh Q. đi lại rất phức tạp, đến sáng 7-5, cơ quan chức năng đã xác định được hàng trăm người là F1 và F2.

Từ ngày 14-4 đến 29-4, anh Q. đi chăm sóc vợ điều trị tại phòng 539, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Chiều 29-4, vợ anh Q. xuất hiện, anh cùng vợ đi xe buýt từ cổng BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

Từ bến xe Nước Ngầm, vợ chồng anh Q. lên xe khách chạy tuyến Hà Nội- Nghệ An (vợ chồng anh Q. không nhớ tên nhà xe và không nhớ biển số).

Khi xe chạy đến Tam Điệp (Ninh Bình) và tỉnh Hà Nam, anh Q. có xuống mua đồ, nhưng không rõ tên quán.

Bản đồ xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. 

Đến 22 giờ đêm 19-4, vợ chồng anh Q. xuống xe tại ngã tư đường 36 giao nhau với quốc lộ 1A (thị xã Hoàng Mai). Tại đây, em vợ đang làm cán bộ BV Phong- Da liễu Trung ương Quỳnh Lập đón vợ chồng anh Q. về nhà bằng xe riêng.

Khi về nhà vợ chồng anh Q. có tiếp xúc gần với 2 con (con đầu đang làm nhân viên BV Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập, con thứ hai đang học sinh lớp 12A4, Trường THPT Hoàng Mai 2).

Sáng hôm sau (30-4), anh Q. ngủ dậy đi ra quán Đông Thai ăn sáng và có nói chuyện, tiếp xúc với nhiều người trong quán. Ăn sáng xong anh Q. đi cắt tóc ở thị xã Hoàng Mai. Chiều tối 30-4, anh Q. cùng gia đình đi chơi và ăn hải sản tại bãi biển Quỳnh Lập.

Lực lượng chức năng đưa những người F1 đi cách ly

Sáng 1-5, anh Q. cùng vợ, con đi làm căn cước công dân tại Hội trường UBND xã Quỳnh Lập và có tiếp xúc với tổ công an (6 cán bộ) làm thủ tục cấp căn cước công dân, gặp nhiều người dân khác.

Từ ngày 2-5 đến 5-5, anh Q. và vợ ở nhà, không đi đâu,  có hơn 20 người đến nhà thăm vợ anh Q. và tiếp xúc với anh Q.

Sáng ngày 6-5, anh Q. bị ho, sốt khoảng 38,5 độ; anh Q. cùng vợ điện thoại khai báo với Trạm Y tế Quỳnh Lập. Ngay sau đó, anh Q. và vợ được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả anh Q. dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng sớm nay (7-5), ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai đã ký công điện hỏa tốc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đối với thị xã Hoàng Mai theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 7-5.

Sau khi họp khẩn trong đêm 6-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã chỉ đạo cách ly xã hội đối với 5 thôn của xã Quỳnh Lập gồm: thôn Sơn Long, Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thanh từ 0 giờ ngày 7-5. Tạm thời phong tỏa toàn bộ BV Phong- Da liễu Trung ương Quỳnh Lập cho đến khi có thông báo mới.

UBND thị xã Hoàng Mai tạm thời cho học sinh các cấp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai nghỉ học từ sáng nay (7-5) cho đến khi có thông báo mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm