Liên Hợp Quốc quyên 1 tỉ USD hỗ trợ nhân đạo hàng triệu dân Myanmar

(PLO)- Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng hơn 18 triệu người dân Myanmar đang cần hỗ trợ nhân đạo và kêu gọi quyên góp gần 1 tỉ USD để hỗ trợ người dân nước này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo rằng 1/3 dân số Myanmar, tương đương hơn 18 triệu người, đang cần hỗ trợ nhân đạo, theo hãng tin AFP.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA) công bố ngày 18-12, tình hình nhân đạo ở Myanmar xuống cấp do các cuộc giao tranh gần đây giữa quân đội Myanmar và các nhóm sắc tộc thiểu số, cũng như cuộc chính biến năm 2021.

Số liệu của OCHA cho thấy 18,6 triệu người Myanmar hiện đang cần hỗ trợ nhân đạo, nhiều hơn 1 triệu người so với năm 2022 và gấp 19 lần so với năm 2020.

“Myanmar đứng trước bờ vực một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc vào năm 2024” - theo báo cáo của OCHA.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về tình hình nhân đạo ở Myanmar
Một thành viên của Lực lượng Phòng vệ dân tộc Karenni (KNDF) giải cứu dân thường bị mắc kẹt do giao tranh ở bang Kayah (Myanmar) ngày 14-11. Ảnh: REUTERS

Báo cáo cũng nhấn mạnh mối quan ngại trước tình trạng dân thường phải di dời, với gần 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa tính đến ngày 11-12, tăng 1,1 triệu người so với năm ngoái (bao gồm hơn 660.000 di dời do các cuộc giao tranh cuối năm nay).

Bình luận về báo cáo, quyền Điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Myanmar - ông Marcoluigi Corsi cảnh báo rằng trẻ em Myanmar "đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng với 6 triệu trẻ cần được giúp đỡ do phải di dời".

"Việc phải sơ tán khiến những trẻ em này bị gián đoạn về chăm sóc sức khỏe và giáo dục, mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng cũng như các rủi ro về cưỡng bức lao động” - ông Corsi nói.

Trước thực trạng này, OCHA ngày 18-12 kêu gọi quyên góp 994 triệu USD để giúp đỡ 5,3 triệu người được xác định là đối tượng ưu tiên viện trợ ở Myanmar vào năm 2024.

“Hàng triệu sinh mạng đang bị đe dọa và tất cả chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn Myanmar trở thành điểm nóng bị lãng quên” - ông Corsi nhấn mạnh, nhắc lại rằng khoảng 1,9 triệu người thuộc nhóm ưu tiên ở Myanmar đã không nhận được hỗ trợ trong năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm