Trung Quốc: Hòa đàm giao tranh Myanmar có 'kết quả tích cực'

(PLO)- Kể từ khi bùng nổ giao tranh Myanmar, Trung Quốc đã đóng vai trò tích cực trong việc ổn định xung đột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Mao Ninh cho biết tiến trình đàm phán hòa bình liên quan đến giao tranh Myanmar đã đạt “kết quả tích cực”, theo hãng tin AFP.

“TQ vui mừng khi thấy các bên trong xung đột ở miền Bắc Myanmar tiến hành đàm phán hòa bình và đạt được kết quả tích cực” - bà Mao nói, đồng thời lưu ý rằng Bắc Kinh sẽ “tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi” cho tiến trình này.

“Chúng tôi tin rằng việc xoa dịu tình hình ở miền Bắc Myanmar sẽ phục vụ lợi ích của tất cả các bên ở Myanmar và có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định dọc biên giới TQ - Myanmar” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ nói thêm.

Myanmar chưa bình luận về thông tin trên.

Ảnh-chân-trang-P16-đăng-12-12-2023- giao-tranh-Myanmar .jpg
Các thành viên của nhóm thiểu số Quân đội giải phóng dân tộc Ta’ang (TNLA) tại bang Shan
 (phía Bắc Myanmar) hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Giao tranh giữa chính quyền quân sự Myanmar và các nhóm sắc tộc thiểu số bùng phát từ tháng 10. Các cuộc đụng độ nổ ra khắp bang Shan (phía Bắc Myanmar) sau khi một liên minh vũ trang gồm ba nhóm sắc tộc thiểu số ở Myanmar hợp lực tấn công quân đội nước này.

Kể từ khi giao tranh ở miền Bắc Myanmar bùng nổ, TQ đã đóng vai trò tích cực trong việc ổn định xung đột. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao TQ Vương Nghị đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar U Than Swe tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) để trao đổi sâu sắc về nỗ lực ổn định căng thẳng, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm