Liên Hợp Quốc: Tội phạm đã tìm ra những cách mới để đưa ma túy ra khỏi Đông Nam Á

(PLO)- Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống Ma túy và Tội phạm cho biết các tội phạm buôn ma túy ở khu vực Đông Nam Á đã tìm ra những cách mới nhằm đưa các chất cấm ra ngoài khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, bọn tội phạm đã tìm ra những cách mới để buôn lậu ma túy đá ra khỏi khu vực Đông Nam Á. Theo đó, các băng đảng tội phạm đang tiến hành nhiều cuộc vận chuyển ma túy bằng đường biển, để trốn tránh các cuộc tuần tra trên đất liền ở Thái Lan và Trung Quốc. Điều này khiến các vụ buôn lậu khó bị phát hiện hơn, theo đài BBC.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống Ma túy và Tội phạm cho biết bọn tội phạm đã học cách "lường trước, thích nghi và cố gắng lách luật". Cơ quan này cũng cảnh báo việc buôn bán các loại ma túy tại Đông Nam Á không có dấu hiệu giảm xuống.

Lượng lớn ma túy bị cảnh sát Thái Lan thu giữ trong một chiến dịch cuối tháng 5-2023. Ảnh: EPA

Lượng lớn ma túy bị cảnh sát Thái Lan thu giữ trong một chiến dịch cuối tháng 5-2023.
Ảnh: EPA

Các quan chức cho rằng những tên tội phạm đã tìm ra cách để "đa dạng hóa" mạng lưới và vận chuyển ma túy bằng các tuyến đường biển. Cuối tháng 5, sau 4 tháng theo dõi, nhà chức trách Thái Lan đã thu giữ hơn 900 kg ma túy đá trên một tàu đánh cá ở Vịnh Thái Lan.

Các quan chức cho biết số ma túy này sẽ được chuyển từ chiếc thuyền nhỏ của Thái Lan sang một tàu đánh cá lớn hơn. Chiếc tàu lớn này có thể là phương tiện giữ nhiệm vụ đưa ma túy đến Úc.

Theo BBC, các băng nhóm tội phạm chọn Thái Lan làm quốc gia trung chuyển để vận chuyển ma túy đá đến quốc gia thứ ba như Úc hoặc New Zealand. Tại những nước này, giá tiền của ma túy đá bán trên đường phố có thể cao gấp 10 lần so với ở Bangkok.

Trong năm 2022, cảnh sát tại Đông Á và Đông Nam Á đã thu giữ gần 151 tấn ma túy đá, giảm so với mức 172 tấn vào năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm