Vòng 7 Premier League: Liverpool-Man. City (2-2)

Liverpool và Man. City rượt đuổi ngoạn mục, Chelsea hưởng lợi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại chiến vòng 7 Premier League giữa Liverpool và Man. City trên sân Anfield kết thúc bằng màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn khi cả hai đội chia điểm sau 90 phút thi đấu với tỷ số hòa 2-2. 

Chủ nhà Liverpool được đánh giá là đội có hàng công tốt hơn, nhưng ĐKVĐ Man. City lại là đội có tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trong 45 phút hiệp một. Sau 20 phút đầu đôi công hấp dẫn, Man. City là đội có được pha bóng đáng chú ý đầu tiên ở phút 21, khi Bernardo Silva có pha xoay sở khéo léo rồi thực hiện đường chọc khe cho Foden. Tiếc là trong tư thế đối mặt thủ môn Alisson, chân sút người Anh không thể đánh bại được người gác đền bên phía Liverpool. 

Foden có 2 lần đối mặt thủ môn Alisson trong hiệp một, nhưng không thể thắng được người gác đền của Liverpool Ảnh: Getty Images. 

Đến phút 32, cơ hội tiếp tục đến với Man. City khi Jack Grealish có pha dốc bóng đến sát đường biên ngang, nhưng ở góc sút quá hẹp Grealish không thể làm khó được thủ môn của “The Kop”.

Cuối hiệp một, cơ hội ghi bàn tiếp tục đến với Man. City khi thủ môn Ederson với pha phát bóng từ phần sân nhà đã tạo cơ hội cho Foden bứt tốc xâm nhập vòng cấm, thủ môn Alisson tiếp tục chơi hay khi đã kịp thời lao ra cứu thua. Kết thúc hiệp một, Liverpool và Man. City hòa nhau với tỷ số 0-0. 

Đầu hiệp hai, Liverpool lại là đội chơi hay hơn khi ở phút 50, Matip có pha chọc khe cho Jota xoay người dứt điểm trước vòng cấm, thủ môn Ederson đã kịp thời đổ người để cứu thua cho Man. City ở pha bóng này. 

Jota có pah xoay người dứt điểm đầu hiệp 2, nhưng thủ môn của Man. City đã thi đấu cảnh giác. Ảnh: Getty Images. 

Đến phút 59, thế trận rượt đuổi giữa hai đội chính thức bắt đầu khi Liverpool là đội có được bàn thắng mở tỷ số do công của Mane. Từ nỗ lực bứt tốc của Salah, tiền đạo người Ai Cập có pha chọc khe đặt Mane vào tư thế đối mặt thủ môn Ederson, Mane sau đó tung cú dứt điểm chéo góc đưa “The Kop” vươn lên dẫn trước 1-0. 

Salah chọc khe cho Mane thoát xuống ghi bàn thắng mở điểm cho Liverpool. Ảnh: Getty Images. 

Mười phút sau bàn thua, Man. City cũng đưa trận đấu về vạch xuất phát khi Grabiel Jesus với pha đột phá trước vòng cấm rồi tung đường chọc khe cho Foden thoát xuống vòng cấm, cầu thủ người Anh dứt điểm đưa bóng vào góc xa gỡ hòa 1-1 cho “Man xanh” ở phút 69. 

10 phút sau bàn thua, Man. City đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha lập công của Foden. Ảnh: Getty Images. 

Đến phút 76, Liverpool tiếp tục dẫn bàn khi Salah xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú sút để đưa Liverpool vươn lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của “The Kop” không duy trì được lâu, bởi 5 phút sau đó Man. City cũng gỡ hòa 2-2 với bàn thắng của Kevin de Bruyne. 

Salah xử lý khéo léo để đưa Liverpool vươn lên dẫn 2-1...Ảnh: PA. 

Tiền vệ người Bỉ là người châm ngòi cho đợt tấn công với pha phất bóng tầm xa cho Foden xâm nhập vòng cấm. Sau đó Foden có pha chuyền ngang, nhưng bị Robertson lao vào cản phá, bóng bật ra và de Bruyne không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đặt lòng ghi bàn.

Đến phút 87, Liverpool có cơ hội ghi bàn thắng thứ ba khi Henderson có pha treo bóng vào vòng cấm Man. City, thủ môn Ederson đã lao ra đấm bóng không tốt, tạo cơ hội cho Fabinho dứt điểm vào lưới trống. May cho Man. City, tiền vệ Rodri đã lăn xả cứu cho đội nhà bàn thua. 

...nhưng cú sút trước vòng cấm của de Bruyne giúp Man. City có được 1 điểm rời Anfield, với tỷ số hòa 2-2. Ảnh: Getty Images. 

Chia điểm với tỷ số hòa 2-2, Liverpool rơi xuống vị trí thứ 2 với 15 điểm, Man. City đứng vị trí thứ ba với 14 điểm. Chelsea là đội vui nhất với kết quả này, bởi “The Blues” vẫn giữ vị trí đầu bảng với 16 điểm sau 7 vòng đấu. 

Đội hình thi đấu:

 Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner (Gomez 78), Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson (c), Fabinho, Jones; Salah, Jota (Firmino 68), Mane

Dự bị: Kelleher (GK); Keita, Konate, Minamino, Oxlade-Chamberlain, Tsimikas, Williams

Bàn thắng: Mane (59); Salah (76) 

Thẻ phạt: Milner, Jota, Fabinho

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias (c), Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Gabriel Jesus, Grealish (Sterling 66), Foden

Dự bị: Steffen (GK), Carson (GK); Ake, Fernandinho, Mahrez, Palmer, Stones, Torres

Bàn thắng: Foden (69); De Bruyne (81) 

Thẻ phạt: Dias, Cancelo, Silva.

Kết quả vòng 7 Premier League:

 BXH Premier League: 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm