Ngày 4-6, liên quan đến vụ “phá đường dây mại dâm người mẫu, hoa khôi”, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM tạm giữ thêm nghi can Lê Quang Tuấn Anh (tự Kevin Lê, hành nghề chăm sóc sắc đẹp tại quận Phú Nhuận) để điều tra, xử lý về hành vi môi giới mại dâm. Bên cạnh đó, cơ quan công an đang tổ chức truy bắt một nghi can tên Huy nắm vai trò quan trọng trong đường dây mại dâm này.
Truy bắt các môi giới
Cùng ngày, cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh Trần Thị Hoa (người mẫu, diễn viên điện ảnh với nghệ danh Thiên Kim) đang bị điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Lý do, Hoa đang mang thai nên tạm thời được tại ngoại. Hoa từng đoạt giải á hậu trong cuộc thi Miss Shining Beauty (Người đẹp tỏa sáng) vào đầu tháng 1-2012. Người đẹp này còn tham gia một vai diễn trong bộ phim “Lệnh xóa sổ”.
Được biết ngoài ba nghi can là Mỹ Xuân (hoa hậu Nam Mê Kông 2009), Trần Quang Mai (hành nghề chăm sóc sắc đẹp), Nguyễn Hữu Đạt (tài xế cho một công ty truyền thông) còn có hai nghi can được xác định có vai trò môi giới. Hiện cơ quan công an đã triệu tập gần 20 người mẫu, diễn viên, ca sĩ… đến làm việc để điều tra làm rõ.
Hoa hậu Mỹ Xuân, nghi can môi giới mại dâm và các người mẫu, diễn viên, ca sĩ có liên quan bị công an triệu tập, điều tra. Ảnh: HT
Theo điều tra, Mỹ Xuân ngoài việc môi giới cũng tham gia trực tiếp bán dâm với giá 2.000-2.500 USD/lần. Trong đó có một số lần Mỹ Xuân lấy nhà riêng là căn hộ tại chung cư Bình Khánh (phường Bình Khánh, quận 2) để làm điểm hẹn với các đại gia do Hoa giới thiệu. Sau khi bị bắt, “tú bà” Mỹ Xuân đã khai ra nhiều tên tuổi trong giới người mẫu, hoa khôi tham gia làm gái bán dâm. Hiện cơ quan công an đang làm rõ về tính xác thực lời khai của Mỹ Xuân.
Hai trong số “chân dài” trong đường dây được xác định là LTYD - (đoạt danh hiệu hoa khôi trong một cuộc thi sắc đẹp tại Bến Tre vào năm 2010). NTMN, nghệ danh là NT, người mẫu của công ty thời trang, từng tham gia vào một vai phụ trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Bước chân hoàn vũ” phát sóng vào đầu năm 2010. Đây chính là 2/4 chân dài bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang vui vẻ với các đại gia trong hai khách sạn trên địa bàn quận 1, TP.HCM.
Ngoài ra còn có P., hành nghề diễn viên, người mẫu, ca sĩ phòng trà. P. từng tham gia vào một vai diễn trong bộ phim “Bẫy cấp 3” đang bị cấm phát hành vì một số lý do. Được biết P. đang dự tính tham gia cuộc thi Hoa hậu Nam Mê Kông 2012 sắp diễn ra trong thời gian tới.
Gắn “mác” để “câu” đại gia
Được biết các “chân dài” trong đường dây mại dâm trên có hàng loạt chiêu trò để đánh bóng tên tuổi như tham gia đóng phim để gắn “mác” diễn viên, dù chỉ được phân vai phụ. Các cô biểu diễn thời trang, xin đi hát ở các tụ điểm ca nhạc nhỏ lẻ, tiền công chỉ vài trăm ngàn đồng để được gọi là ca sĩ…
Ngoài ra còn chiêu “độc” như chụp ảnh nóng, phát tán trên mạng để được câu tít là “hot girl”. Các cô “chân dài” sẵn sàng tham gia vào các cuộc thi nhan sắc được tổ chức tràn lan cấp quận, huyện hoặc vùng miền để kiếm giải dù là giải phụ. Bởi từ các danh hiệu “người mẫu, diễn viên, ca sĩ” các “chân dài” sẽ được các tú bà, tú ông nâng giá cho các cuộc mua bán dâm với mức khủng 2.000-2.500 USD/lần. Chưa kể, nếu đi khách theo “sex tour” (trong vòng ba ngày), các “chân dài” sẽ nhận thù lao 20.000-25.000 USD/tour.
HOÀNG TUYẾT
Nếu không ham tiền thì ai làm gì được mấy cô ấy? Đó là cái giá phải trả.
Tại sao chỉ thấy những người bán dâm bị "kết tội" mà không thấy những người mua dâm ở đâu? Thật bất công.
Hãy công khai những kẻ mua dâm, dù đó là ai. Quan chức, đại gia hay bất cứ ai. Báo chí nên phanh phui đến cùng. Đừng lấp lửng, vì như vậy sẽ có nhiều đại gia, thiếu gia, gia gia... lọt người, lọt tội. Đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng nếu báo chí không đi đến cùng sự việc.
Đồng ý với ý kiến nên nêu rõ họ tên, quê quán, công ty quản lý của cả người mua dâm và người bán dâm nhằm mục đích răn đe đối với những người đang có ý định dùng "vốn tự có" để kinh doanh.
Cái sự này cũng do thời bây giờ xã hội quá trân trọng giới này mới ra cớ sự. Bản chất của họ là rất rõ ràng mà, bán dâm để kiếm sống.
Nếu đã nêu danh tánh các cô gái bán dâm thì cũng phải nêu danh tánh những người mua dâm, vì không có người mua thì sao có người bán? Nam nữ có bình đẳng như xã hội vẫn nói không?
Các đại gia... trong vụ mua này đang hồi hộp mong "tai qua nạn khỏi".
Chúng ta cứ nói tệ nạn này là hủ bại, suy đồi đạo đức, trái thuần phong mỹ tục... Chúng ta đã chống qua bao nhiêu năm, với những trường như "phục hồi nhân phẩm"... nhưng hiện tượng này vẫn diễn ra rất phổ biến. Lý do tại sao?
Theo tôi đây là nhu cầu tất yếu của cuộc sống - cung cầu. Vì vậy đã đến lúc cần nhận thức lại vấn đề này, hãy làm như một số nước như Thái Lan chẳng hạn. Điều đó sẽ tốt hơn cho công tác quản lý và ngăn ngừa các bệnh xã hội...
Các bạn không hiểu rồi. Người mua dâm và bán dâm thì chỉ bị xử lý hành chính thôi, vì mức độ vi phạm nhẹ (suy cho cùng thì họ chẳng làm gì hại đến ai). Còn những cô này là mô giới mại dâm - điều này là vi phạm pháp luật hình sự nên mới làm căng vậy.
Tại sao chỉ nêu danh tính của người bán dâm mà không nêu luôn những người mua dâm? Có cung ắt phải có cầu chứ?
Tình trạng người mẫu, diễn viên và những người lắm tiền sa đọa đạo đức, làm những trò nhơ nhuốc lâu nay ít bị vạch mặt, chỉ rõ họ tên và quê quán nên họ coi thường dư luận.
Cần nêu rõ họ tên, danh tính và quê quán cũng như nơi tạm trú của những người này để xã hội biết. Làm như vậy rồi mà vẫn còn người nào vi phạm nữa thì những người đó thật hết biết nói sao. Không nên sợ nêu rõ tên những người này là vi phạm pháp luật, bởi chính họ có coi pháp luật là gì đâu.
Nên công khai tên đại gia mua dâm.
Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp như thế này và tiếp tục điều tra ra nhiều đối tượng khác. Tôi nghĩ còn rất rất nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu... bán dâm, còn nhiều đường dây chưa bị phanh phui.
Cần nêu rõ công khai tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của người bán dâm trên các cơ quan truyền thông đại chúng, đưa vào các trung tâm giáo dục lại, có như vậy mới ngăn cản được phần nào sự tha hóa, xuống cấp của văn hóa xã hội.
Tại sao công khai tên họ người bán dâm mà không công khai mấy đại gia mua dâm?
Tất cả đang cuốn vào dòng xoáy của đồng tiền. Cần thiết phải thay đổi cách nhìn người của một bộ phận không nhỏ của xã hội chỉ nhìn vào của cải vật chất để đánh giá con người. Sành điệu ư? Đây là trò lừa đảo khôn lanh của các nhà sản xuất đánh vào những người chỉ thích phô diễn phù phiếm mà quên đi vẻ đẹp tâm hồn, học thức và quý phái.
Dùng vốn tự có để kinh doanh thân xác kiếm tiền sống là chuyện thường giờ của các kiều nữ, ngoài thân xác ra còn biết làm nghề gì nữa đâu? Đừng bàn nữa phí giấy và thời gian.
Những người này không biết xấu hổ đâu, vậy đề nghị quý báo nêu đích danh tên của họ ra để cho mọi người cùng biết và đó cũng là biện pháp giáo dục đấy.
Thật ô nhục và buồn. Các cháu gái bây giờ nhiều cháu mất hết lý trí và thuần phong mỹ tục đạo đức của người con gái Việt Nam. Thiếu gì cách kiếm ra tiền mà đi làm chuyện bậy bạ đó?
Tôi có khá nhiều bạn bè là hoa khôi hoặc diễn viên, người mẫu. Nóng ruột khi nghe tin ngày càng lộ diện nhiều người đẹp bán dâm.
Đề nghị nhà báo khi đã đưa tin nên nêu tên tuổi rõ ràng (kèm hình ảnh càng tốt) để bàn dân thiên hạ được biết chứ. Đừng viết kiểu "diễn viên P., nhà ở quận Y., làm tại công ty Z...