Lo ngại TQ, Đài Loan tính lập lực lượng phòng vệ dự bị mới

Trang Taiwan News ngày 22-4 đưa tin lực lượng phòng vệ Đài Loan đang có kế hoạch đưa thành viên của các ngôi đền vào lực lượng dự bị mới, trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh “chiến thuật vùng xám” đối với hòn đảo này, cũng như lo ngại về một cuộc xung đột ngày càng gia tăng.

Trong phiên họp của Lập pháp viện hôm 19-4, người đứng đầu Cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính (Chiu Kuo-cheng) đã thông báo lực lượng phòng vệ Đài Loan đang lên kế hoạch lập một "Cơ quan huy động phòng vệ dự bị" đến tháng 1-2022, nhằm đối phó các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ quân đội Trung Quốc. 

Những người đàn ông Đài Loan hóa trang thành "Tám vị tướng". Ảnh: TAIWAN NEWS

Ông Khâu cho biết ngoài các tổ chức dân sự và đơn vị phòng vệ dự bị hiện có, phật tử và các thành viên Đạo giáo có thể tham gia vào lực lượng phòng vệ dự bị mới.

Theo Taiwan News, phát ngôn của ông Khâu đã dấy lên các cuộc tranh luận trên mạng xã hội PTT, khi người dùng mạng xã hội gọi kế hoạch của ông Khâu là "Đội quân dự bị tám vị tướng" liên quan Bá Gia Giang (Ba Jia Jiang) - tám vị thần bảo vệ đền chùa thường xuất hiện tại các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ở Đài Loan. 

Một số cá nhân coi ý tưởng này chỉ là một trò đùa, trong khi những người khác lưu ý rằng các ngôi đền có một mạng lưới tình nguyện viên rộng lớn, những người đã có sự đóng góp trong việc hỗ trợ những người khó khăn như những người tham gia các cuộc hành hương quy mô lớn.

Hôm 20-4, ông Chu Sen-tsuen - thành viên thuộc Văn phòng huy động phòng vệ tổng lực của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan (MND) - đã làm rõ tuyên bố của ông Khâu, nói rằng MND đang phối hợp với Cơ quan Nội vụ để sửa đổi Đạo luật Phòng vệ Dân sự nhằm mở rộng phạm vi đối với dân sự và tình nguyện viên. Theo đó, MND có thể huy động những lực lượng này trong trường hợp xảy ra chiến tranh hoặc thiên tai. 

Đạo luật Phòng vệ Dân sự cho phép MND huy động các nhóm dân sự, nhưng hiện chỉ áp dụng với các cảnh sát tình nguyện và lính cứu hỏa.

Ông Chu nói rằng MND hy vọng sẽ mở rộng phạm vi của Đạo luật Phòng vệ Dân sự để có thể huy động các tình nguyện viên từ các ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo, cũng như các nhà thờ và tổ chức phi chính phủ, tham gia vào hàng ngũ lực lượng phòng vệ trong trường hợp khẩn cấp. 

Ông Chu nhấn mạnh rằng trong bối cảnh Đài Loan đang phải đối mặt mối đe dọa lớn từ kẻ thù, "cần phải kết hợp sức mạnh của toàn dân tộc".

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan căng thẳng từ khi bà Thái Anh Văn, người phản đối chính sách "một Trung Quốc", trở thành lãnh đạo của hòn đảo này hồi năm 2016. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm