Loạn thực phẩm “thanh lọc phổi”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

Uống cho yên tâm

Gia đình chị Nguyễn Mai Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có sáu thành viên thì năm người từng là F0, trong đó có cả trẻ nhỏ lẫn người già. Mới đây chị được người quen gửi cho địa chỉ trang web bán các loại thuốc, theo lời người giới thiệu thì đây là những loại thuốc có tác dụng đào thải virus ra khỏi cơ thể.

Chị Phương nói: “Các thành viên trong gia đình tôi bị COVID-19 với các triệu chứng khá nhẹ, thậm chí hai bé nhỏ không có dấu hiệu. Nhưng nghe nhiều người nói khi nhiễm SARS-CoV-2 thì virus xâm nhập phổi, sau khi khỏi cần phải dùng thuốc thải chúng ra ngoài. Để yên tâm, tôi cũng mua một số loại vitamin và thuốc được giới thiệu có tác dụng thanh lọc phổi cho mọi người trong nhà uống”.

Chỉ những người làm việc trong môi trường hít phải quá nhiều bụi như than, kim loại mới cần thanh lọc phổi, rửa phổi. Còn tất cả bệnh lý khác không có bệnh lý nào phải thanh lọc phổi. Nhiễm COVID-19 là do virus nên càng không có chuyện phải thanh lọc, thải độc phổi.

BS TRƯƠNG HỮU KHANH 

Tương tự, chị Nguyễn Thị Dung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dù đã khỏi COVID-19 được một tháng nhưng vẫn thường xuyên ho, tức ngực, đau vùng lưng khi ho. Chị Dung đi chụp X-quang, thấy trên phổi xuất hiện vết sẹo do xơ trên phổi mà có. Vừa điều trị theo phác đồ bệnh viện, chị Dung mua thêm viên thanh lọc phổi được quảng cáo trên mạng về uống với hy vọng sẽ thải virus và giúp phổi nhanh chóng lành lại.

Ghi nhận nhanh tại một số cửa hiệu, khi khách hỏi mua thuốc bổ phổi, thanh lọc phổi sau mắc COVID-19, nhà thuốc đưa ra rất nhiều loại từ sản xuất trong nước đến hàng xách tay từ nước ngoài về với nhiều mức giá khác nhau.

Điển hình như loại sirô kháng khuẩn, detox phổi xuất xứ Việt Nam được bán tại một nhà thuốc trên đường Mỹ Đình với giá 250.000 đồng/lọ. Kế tiếp, một số viên uống được giới thiệu là hàng ngoại từ Úc có giá 539.000 đồng/lọ.

Hầu hết các loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe được nhà thuốc đưa ra đều được quảng cáo “có chức năng làm giảm hiện tượng viêm và hẹp đường thở, bảo vệ phổi của bạn một cách tối đa và giúp thở một cách dễ dàng hơn, khôi phục lại những tế bào bị tổn thương của phổi…”.

Dạo quanh thị trường mạng, không quá khó để tìm thấy các sản phẩm thanh lọc phổi được rao bán. Chỉ cần gõ từ khóa “thanh lọc phổi” trên thanh tìm kiếm của Google hoặc các nhóm mạng xã hội là có thể tìm thấy rất nhiều sản phẩm từ các nước như Úc, Nhật Bản…

Không dừng lại ở đó, rất nhiều tài khoản mạng xã hội khác cũng liên tục đăng, rao bán các sản phẩm bổ phổi, thanh lọc phổi. Dưới mỗi bài viết bán hàng là vô số bình luận nhiều chiều. Có nhiều người để lại thông tin cá nhân để được mua các sản phẩm thực phẩm chức năng, cũng có không ít ý kiến cho rằng đã từng sử dụng sản phẩm và không nhận thấy tác dụng, thậm chí nhiều người còn bị đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa khi lạm dụng.

Rất nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục đăng, rao bán các sản phẩm bổ phổi, thanh lọc phổi.  (Ảnh chụp màn hình)

“Không có chuyện phải thanh lọc, thải độc phổi”

Chia sẻ với PV về việc nhiều người dân sa đà vào ma trận mua thuốc bổ phổi, thanh lọc phổi hậu COVID-19, Thượng tá, BS Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng) cho biết hiện tại nhiều người hay nghe những lời “tung hỏa mù” trên mạng xã hội, lo sợ hậu COVID-19 nên mua và uống các loại thuốc tăng cường miễn dịch, thuốc bổ phổi, bổ gan, thanh lọc phổi một cách không cần thiết.

“Nếu dùng nhiều loại thuốc quá lại thành phản tác dụng. Cơ thể không thể nào tiếp nhận được quá nhiều loại thuốc bổ, mà đôi khi thành phần còn giống nhau. Do đó, nếu chưa có dấu hiệu, chưa có triệu chứng gì ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt thường ngày thì cứ bình tĩnh, đừng để bị lợi dụng, kẻo tiền mất, tật mang” - BS Hoàng nhấn mạnh.

Cũng theo BS Hoàng, người bệnh không nên quá kỳ vọng vào các thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng bổ phổi, thanh lọc phổi, vì thực chất nó chỉ mang tính chất hỗ trợ. Chưa kể dùng đồng thời nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Nếu có thì chỉ nên dùng một loại có xuất xứ rõ ràng, uy tín.

Theo chuyên gia, để phục hồi sức khỏe sau khi mắc COVID-19, người bệnh cần thực hiện các biện pháp đơn giản như vận động nhẹ nhàng hoặc tập những môn thể thao nào phù hợp với sức khỏe. Nên tập nhẹ nhàng, trong khoảng thời gian ngắn, tập nhiều lần. Cùng với đó là  phải ăn đầy đủ, đa dạng các món, dễ tiêu hóa, nếu có thời gian thì nên chia nhỏ bữa ăn, ăn thành nhiều bữa để cơ thể dễ hấp thu.

Đặc biệt, phải đảm bảo tinh thần tốt, hạn chế suy nghĩ linh tinh, làm những việc mình yêu thích, thoải mái thì đỡ stress và giúp có giấc ngủ ngon.

Ngoài ra, người bệnh có thể tìm hướng dẫn các bài tập thở trên báo chính thống, thông tin của Bộ Y tế, Sở Y tế để tăng cường chức năng hô hấp, thải trừ các chất độc trong đường hô hấp ra ngoài.

Nếu có vấn đề gì ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt bình thường thì mới phải đi khám, nếu không thì sau khoảng 6-8 tuần, đi khám cũng chưa muộn.

Vết xơ trên phổi sau COVID-19

Một số trường hợp mắc COVID-19 nặng, có vết sẹo như vết sẹo trên phổi, có những dải xơ trên phổi cũng không cần phải thanh lọc phổi, chỉ cần tập thở. Theo một số nghiên cứu, vết xơ đó trong vòng sáu tháng sẽ tự khỏi. Vết xơ đó có thể làm cho người bệnh khó chịu, ngộp thở, không có sức khi vận động mạnh, lúc này phương pháp tập thở là hiệu quả nhất chứ không có biện pháp nào gọi là thanh lọc phổi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm