Lời hứa chơi hết mình của B. Bình Dương

(PLO)- Tôi hỏi một HLV kỳ cựu rằng nếu trong trường hợp như HLV Lê Huỳnh Đức sau trận thắng Khánh Hòa bị truyền thông hỏi xoáy về trận TP.HCM - B. Bình Dương ở lượt cuối trên sân Thống Nhất, anh sẽ trả lời thế nào?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi hỏi một HLV kỳ cựu rằng nếu trong trường hợp như HLV Lê Huỳnh Đức sau trận thắng Khánh Hòa bị truyền thông hỏi xoáy về trận TP.HCM - B. Bình Dương ở lượt cuối trên sân Thống Nhất, anh sẽ trả lời thế nào? Vị HLV này nói ngắn gọn: “Đã hỏi xoáy thì phải đáp xoay chứ không cần phải lớn tiếng theo kiểu “Ngu sao mới bắt tay đội TP.HCM!””.

Lãnh đạo đội B. Bình Dương xuống sân chúc mừng toàn đội sau chiến thắng Khánh Hòa và… sẽ trụ hạng. Ảnh: BTV THỂ THAO
Lãnh đạo đội B. Bình Dương xuống sân chúc mừng toàn đội sau chiến thắng Khánh Hòa và… sẽ trụ hạng. Ảnh: BTV THỂ THAO

Những ngày qua, phía B. Bình Dương cũng mạnh mẽ chuyện sẽ đá hết mình hết số như nhắn nhủ SHB Đà Nẵng cứ yên tâm giải quyết chuyện thắng Khánh Hòa đi và đừng lo B. Bình Dương buông hay cố tình đá hòa với TP.HCM.

Thực chất thì ai nhìn cảnh sau trận thắng đậm 3-0 trước Khánh Hòa các quan chức đội B. Bình Dương xuống bắt tay chúc mừng thì đã hiểu B. Bình Dương trụ hạng thành công (bởi có thua TP.HCM lượt cuối với tỉ số đừng đậm quá họ cũng vẫn còn cơ hội trụ hạng do hiệu số bàn thắng bại hơn TP.HCM và SHB Đà Nẵng rất nhiều).

Hãy thử điểm lại các đội lần lượt sớm trụ hạng như SL Nghệ An, HA Gia Lai rồi Khánh Hòa, sau đó có căng ra đá cho người khác?

Thế nên nghe tuyên bố thì cứ nghe còn đá thế nào thì trái bóng V-League vốn nhiều múi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm