Long An: Xét xử 9 bị cáo vụ học sinh lớp 11 bị đánh tử vong

(PLO)- Vì câu chuyện mâu thuẫn giản đơn của tuổi học trò, nhóm thanh thiếu niên độ tuổi từ 15-18 đã đánh một học sinh lớp 11 tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử với 9 bị cáo về tội giết người xảy ra tại TP. Tân An. Thời điểm gây án, các bị cáo có độ tuổi từ 15-18 tuổi.

Theo cáo trạng, ngày 16-10-2022, Nguyễn Trần Trung Kiên nhắn tin với Dương Huỳnh Tấn (học sinh lớp 10 Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Rành) thì được Tấn cho biết có mâu thuẫn với N.B.K, học sinh khối 11 cùng trường.

học sinh lớp 11 (2).jpg
Phiên tòa xét xử 9 bị cáo đánh học sinh lớp 11 tử vong. Ảnh:HD

Sau đó, Kiên nhờ Nguyễn Ngọc Huyền Trâm kết nối để Kiên nói chuyện với K và hẹn đánh nhau tại cổng sau Bệnh viện Sản nhi trên địa bàn phường 7, TP.Tân An vào chiều ngày hôm sau.

Hôm sau, Kiên rủ 8 người khác (trong đó có Lê Trần Duy Khang) đi cùng để cùng tham gia đánh N.B.K.

học sinh lớp 11 (5).jpg
9 bị cáo và phụ huynh học sinh đến tham dự phiên xét xử ngày 17-1. Ảnh:HD

Đúng giờ hẹn, khi xác định được K, nhóm của Kiên tiến lại bao vây, dùng nón bảo hiểm lao vào đánh N.B.K gây chấn thương sọ não. Ngoài ra, nhóm của Kiên còn đánh 1 người bạn đi chung với K nhưng không gây thương tích. Sau đó, nhóm của Kiên lấy xe máy rời khỏi hiện trường.

Riêng nạn nhân N.B.K dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 18-10-2022 tử vong.

Nhóm thanh, thiếu niên nhanh chóng bị Công an TP Tân An bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã chuyển sang khởi tố tội giết người.

học sinh lớp 11 (3).jpg
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án cho 9 bị cáo đánh chết học sinh lớp 11 từ 3 năm đến 9 năm tù. Ảnh: HD

Tại phiên tòa, trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Trung Kiên mức án từ 8-9 năm tù, các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3-8 năm tù.

Khi chờ nghị án, ông N.B.L ( cha của K) cho biết: “ Tôi không có ý nhận tiền bồi thường 300 triệu đồng từ 9 người thân của 9 bị cáo góp lại trả chi phí mai táng...cho con tôi. Tuy nhiên, công an giải thích rằng đó là bồi thường ở góc độ dân sự chứ không liên quan. Sau khi tòa nói đã bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả là tình tiết giảm nhẹ hình phạt nên VKS đề nghị tuyên dưới khung khiến cho tôi rất ân hận”.

“Tôi mong muốn hình phạt cho những thanh thiếu niên này nghiêm khắc hơn, cần mang tính răn đe rộng hơn. Vì thời gian vừa qua trên địa bản tỉnh Long An xảy ra rất nhiều nạn bạo lực học đường nhưng xử có phần giảm nhẹ do đó tình trạng càng nhiều và tôi không muốn lại có phụ huynh đau xót giống như tôi"- cha bị hại nói và cho biết nếu HĐXX tuyên án như đề nghị của VKS thì sẽ kháng cáo phúc thẩm.

Sau khi nghị án, HĐXX ra thông báo nghị án kéo dài đến 24-1 tới đây sẽ tiến hành tuyên án.

Liên quan đến vụ việc, còn có 12 thanh niên nam nữ khác hiếu kỳ, nghe chuyện K. và Kiên hẹn nhau nên đến hiện trường để xem, cơ quan điều tra xét thấy có hành vi tụ tập đông người, phương tiện giao thông nơi công cộng, đường gần bệnh viện gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, có dấu hiệu phạm tội "gây rối trật tự công cộng" nên đã chuyển tài liệu đến Công an TP Tân An xác minh, giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm