Lừa đảo 'chạy án' chiếm đoạt 950 triệu đồng

(PLO)- Nguyễn Minh Đức nói rằng có nhiều mối quan hệ và có thể “lo việc” để người nhà bị hại hưởng án treo, sau đó lừa đảo, dùng số tiền bị hại chuyển cho để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-2, TAND tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Minh Đức, 46 tuổi, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng, là lao động tự do 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Minh Đức lãnh án 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Minh Đức lãnh án 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Anh Vũ

Theo cáo trạng, ngày 8-4-2022, Đinh Thị Hải Yến bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Do mong muốn vợ được tại ngoại và sau ngày xét xử được hưởng án treo nên chồng của Yến là anh L. thông qua một số mối quan hệ đã tìm đến Nguyễn Minh Đức để nhờ giúp đỡ.

Do cần tiền để sử dụng cá nhân nên Đức đã thông tin gian dối với anh L. rằng có nhiều mối quan hệ, có thể “lo việc” cho Yến được tại ngoại và hưởng mức án treo.

Tin tưởng Đức nên từ ngày 18-4-2022 đến ngày 24-5-2022, anh L. đã chuyển giao cho Đức tổng cộng 950 triệu đồng.

Đức sau đó đã dùng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến ngày 27-3-2023, Đinh Thị Hải Yến đã bị kết án 5 năm 9 tháng tù. Đức bị tố cáo lừa đảo và đến ngày 11-10-2023 bị Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hải Dương tạm giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm