Lứa trẻ nhà bầu Đức ngán bóng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Gọi là lứa trẻ chỉ là cách nói quen thuộc từ hồi các cầu thủ này còn khoác áo U-19, nay thì họ đã bước sang năm cuối trước khi thành cầu thủ chuyển nhượng tự do, tức đã trưởng thành và hết tuổi đá SEA Games từ lâu.

HLV Kiatisak lo đám trẻ nhà bầu Đức ngán bóng. Ảnh: ANH HỮU

Đội bóng của bầu Đức hai trận ra quân gặp toàn đối thủ dưới cơ gồm Hà Tĩnh và Nam Định nhưng vẫn không nếm được mùi chiến thắng, thậm chí là chưa biết ghi bàn. Nên nhớ đội hình HA Gia Lai chủ yếu là các tuyển thủ quốc gia cùng các ngoại binh to cao mà HLV Kiatisak cho rằng rất chất lượng. Đáng nói là suốt 180 phút, Zico Thái đã xoay xở đủ kiểu vẫn không thể giúp họ ghi nổi một bàn thắng.

Là một trong các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2022 và sắp sửa đá giải quốc tế AFC Champions League, đội bóng phố núi sau hai trận đầu gây hụt hẫng đang nỗ lực tìm lại chính mình. Ít nhất là trở lại như từng thăng hoa liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng ở nửa mùa bóng trước.

HLV Kiatisak tuyên bố cứng về mặt chiến thuật không có vấn đề gì, chỉ có lẽ một số tuyển thủ quốc gia ngán bóng, chai lì cảm xúc sau một thời gian dài lên tuyển, dù không phải ai cũng có suất ra sân đá chính.

Thực chất cách nói của Zico Thái chỉ nhằm che chở cho học trò là chính. Vì cũng có biết bao cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia tại các CLB khác đâu có ngán bóng, như Hoàng Đức đá như ông chủ ở Viettel làm bóng cho một tuyển thủ khác là Bùi Tiến Dũng đánh đầu ghi bàn. Tương tự, Tiến Linh cũng đã khai hỏa trong màu áo B. Bình Dương, hay Phan Văn Đức xông xáo ở SL Nghệ An, thậm chí trung vệ Quế Ngọc Hải còn sút phạt ghi bàn…

HA Gia Lai càng có nhiều cơ hội để bứt tốc ngay từ đầu khi hầu hết cầu thủ đá chung với nhau suốt hơn 10 năm qua. Nhưng có thể áp lực phải thắng các đối thủ chiếu dưới khi mùa giải mới khai cuộc khiến họ chưa tự tin và chưa có cảm giác tốt nhất. Văn Toàn đá rất lúng túng ở biên phải, cách xa cầu môn vì phải nhường đất diễn cho các ngoại binh. Công Phượng hai lần đều vào sân từ ghế dự bị bỗng dưng kém cỏi hẳn so với chính mình, với kiểu đi bóng đầy bế tắc và bất lực. Cả các tuyển thủ Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương hay ở biên của Hồng Duy, Văn Thanh cứ ì ạch như đá cho hết trách nhiệm.

Cũng có một nguyên nhân khác mà HA Gia Lai hay một số đội bóng mạnh thường gặp là sức kháng cự rất lớn của CLB bị đánh giá yếu hơn, khi họ gồng mình lên chơi để muốn chứng tỏ mình. Họ chấp nhận đá với thế kèo dưới theo kiểu tử thủ và phòng ngự chặt, phản công nhanh, thận trọng khiến đội bóng phố núi rất khó đá.

Thực tế các học trò HLV Kiatisak chỉ cần có bàn thắng dẫn điểm đối phương càng sớm là càng dễ chơi. Nó giúp họ cởi bỏ tâm lý ức chế như cái cách HA Gia Lai năm ngoái cứ sớm ghi bàn là đá như lên đồng.

Giới hâm mộ bóng đá Việt Nam thích thú đội bóng của bầu Đức ở cách chơi đẹp mắt và giàu sức tấn công nên rất thường để ý đến những động tĩnh của họ với mong muốn thầy trò HLVKiatisak chỉ cần là chính mình.

Khi hiện giờ đã 180 phút bóng lăn mà HA Gia Lai đầy sao vẫn chưa có nổi một bàn thắng.•

Sức mỏi đánh sức nhàn

HA Gia Lai sau hai trận hòa không bàn thắng rất khao khát có 3 điểm đầu tay để thoải mái tính chuyện cho các vòng đấu tiếp theo với mộng vô địch sau 18 năm dài chờ đợi. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kiatisak đang gặp phải khó khăn lớn khi vừa di chuyển, tập luyện vừa chơi ba trận chỉ trong một tuần. Zico Thái chỉ ra việc các cầu thủ mất sức nhiều khiến ông phải tìm mọi cách hồi phục thể trạng cho họ. Chiều 6-3, HA Gia Lai đụng độ chủ nhà SL Nghệ An không dễ chịu khi lấy sức mỏi chống chọi với sức nhàn (VTV6 trực tiếp 17 giờ). Không may cho thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng cũng bị trục trặc sau trận thắng sân khách B. Bình Dương 1-0 lại thua ngược Bình Định 1-2 ngay thánh địa Vinh. Tình thế này buộc SL Nghệ An phải dốc sức chiến đấu để không thể bị hai cú vấp ngã liên tiếp đầy xui xẻo. Dự báo chủ nhà từ hòa đến thắng đội bóng phố núi, nếu chưa kịp trở lại với phong độ vốn có. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm