'Luật sư bào chữa cho thi hào Nguyễn Trãi và bà Nguyễn Thị Lộ' qua đời

(PLO)-  "Nhà văn Võ Khắc Nghiêm đã trút hơi thở cuối cùng ngày 29-9 và đi về cõi vĩnh hằng", Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều thông tin trên trang cá nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà văn Võ Khắc Nghiêm sinh ngày 10-10 năm 1942 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Quê tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1991.

Là học viên khóa đầu tiên của trường Trung cấp Cơ điện Mỏ (1959 – 1962), ra trường, ông về làm tại Mỏ than Cọc Sáu, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Tại đây, ông vừa làm cán bộ cơ điện mỏ, vừa viết báo, viết văn. Trước khi về hưu, ông về Hà Nội làm Phó tổng biên tập Tạp chí Than.

Nhà văn Võ Khắc Nghiêm.

Nhà văn Võ Khắc Nghiêm.

Trong cuộc đời cầm bút, ông đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng, trong số đó có những tiểu thuyết được dựng thành phim như: Mảnh đời của Huệ, Kỷ niệm đồi trăng, Khát vọng xanh, Chân dung tình yêu…

Ông đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2017 với 2 tiểu thuyết Mảnh đời của HuệMạnh hơn công lý.

Năm 2015 ông đã cho xuất bản tiểu thuyết Thị Lộ chính danh. Trong cuốn sách này, ông đã cố gắng đưa nhân vật Thị Lộ bằng cách “giải mã theo cái nhìn hiện đại” để tìm ra “mã” bí ẩn của nhân vật nhiều giai thoại này.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cho hay, ông là người viết lời tựa cho cuốn tiểu thuyết Thị Lộ chính danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Bởi thế mà nhà thơ Nguyễn Quang Thiều gọi ông là "luật sư bào chữa cho thi hào Nguyễn Trãi và bà Nguyễn Thị Lộ" trong vụ án Lệ Chi Viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm