Lưng thêm còng vì dùng đai chống gù

Gần đây, khảo sát của PV Pháp Luật TP.HCM cho thấy đai chống gù lưng được quảng cáo đầy trên mạng và bán rất nhiều trong các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn TP.HCM.

Tác dụng khả quan?

Trang mạng có tên chuabenhgiới thiệu một loại đai chống gù lưng cao cấp nhập từ Mỹ với giá khuyến mãi mỗi cái 250.000 đồng kèm dòng chữ khá to dễ thu hút người đọc: “Đai chống gù lưng tạo dáng chuẩn”.

PV gọi số điện thoại đăng tải trên trang mạng nói trên và có người xưng tên Hải nghe máy. Ông Hải cho biết cửa hàng bán đai chống gù lưng ở Hà Nội nhưng giao dịch trong phạm vi cả nước.

“Anh chuyển tiền vào tài khoản tôi, hai hôm sau sẽ có người mang tới tận nhà. Hiện số lượng không còn nhiều vì đông khách hàng đặt mua do đai có kết quả điều trị tốt” - ông Hải nói.

PV tấp vào một cửa hàng bán thiết bị y tế trên đường Tô Hiến Thành (quận 10, TP.HCM) và được người bán giới thiệu nhiều loại đai chống gù lưng được sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu với giá mỗi cái 50.000-700.000 đồng.

PV hỏi mua loại tốt nhất, người bán đưa xem rồi nói: “Đai này của Ấn Độ, giá 700.000 đồng. Đai dành cho người có vấn đề về cột sống lưng, đau lưng. Đặc biệt người lớn tuổi, người ngồi làm việc lâu, người sau khi phẫu thuật. Đai còn có hiệu quả đối với trẻ vẹo cột sống do ngồi sai tư thế khi học bài, đọc sách, chơi game hoặc mang cặp sách quá nặng”.

Đai được quảng cáo chống gù lưng bán rất nhiều trong các cửa hàng dụng cụ y khoa ở TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

Hối hận không kịp

“Quá tin những lời tâng bốc về khả năng trị bệnh của đai chống gù nên nhiều người tìm mua. Thế nhưng chẳng những không hết gù mà lưng còn còng thêm, cộng thêm mất tiền vô ích” - bác sĩ (BS) Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình BV Nhân dân 115 (TP.HCM), nói.

Bà Thu (46 tuổi, ở TP.HCM) cho biết bà bị chứng loãng xương cách đây độ bốn năm. Trong thời gian điều trị, bà và gia đình phát hiện dáng đi lòm khòm, đầu chúi về trước… Hiện tượng trên tăng dần theo thời gian và lưng bà mỗi lúc một gù.

“Tôi lên mạng và tình cờ đọc được quảng cáo đai chống gù lưng. Tôi gọi điện thoại ngay và được giới thiệu đủ loại đai. Người bán còn quả quyết tôi sẽ hết gù lưng sau bốn tháng sử dụng. Tôi đặt mua một đai giới thiệu của Mỹ giá 780.000 đồng và nhận hàng sau đó hai ngày” - bà Thu cho biết thêm.

Sau khi mang đai chống gù được vài ngày, bà Thu luôn khó chịu, khó thở, da bầm đỏ. Do người bán nói hiện tượng trên sẽ hết sau thời gian ngắn nên bà Thu ráng đeo đai với hy vọng chứng gù lưng sẽ không còn.

“Thế nhưng chứng gù lưng của tôi chẳng cải thiện chút nào mà còn có chiều hướng còng thêm. Tôi vội tới Khoa chấn thương chỉnh hình BV Nhân dân 115 để điều trị. BS nói nếu tôi tới sớm thì quá trình điều trị sẽ ngắn và hiệu quả hơn. Do tôi tới trễ nên việc điều trị khá khó khăn. Tôi hối hận không kịp” - bà Thu nói.

Tương tự, Hùng (17 tuổi, ở TP.HCM) có biểu hiện vẹo cột sống khi đang học lớp 9 do bị còi xương và thường ngồi trong tư thế cong vẹo. Hùng hay cúi đầu về trước, lưng nhô ra sau khi di chuyển.

“Hùng thường mặc cảm vì bị bạn bè trêu chọc là “thằng gù”. Thương con, nghe nói đai chống gù lưng có khả năng điều trị chứng vẹo cột sống nên tôi tìm đến cửa hàng dụng cụ y khoa mua một cái của Ấn Độ giá trên 700.000 đồng và ép Hùng phải đeo thường xuyên” - cha Hùng nói.

Cha Hùng còn cho biết mặc dù Hùng luôn than đeo đai không thoải mái nhưng ông luôn ép Hùng phải mang thường xuyên với hy vọng đẩy lùi được chứng vẹo cột sống. “Hùng đeo đai chống gù được khoảng một năm nhưng tôi thấy lưng thêm còng, dáng đi thêm khòm. Tôi quăng cái đai và đưa Hùng tới BV Nhân dân 115 khám. BS nói nếu Hùng được đưa tới sớm để điều trị chứng vẹo cột sống thì khả năng thành công sẽ cao” - cha Hùng khổ sở.

Chỉ hỗ trợ lưng cho người không bị gù

Đai chống gù lưng theo quảng cáo thực sự không có khả năng trị dứt chứng vẹo cột sống và gù lưng. BV Nhân dân 115 đã gặp không ít trường hợp vẹo cột sống và gù lưng nặng do đeo đai chống gù lưng quá lâu. Đai chống gù lưng thực ra chỉ có chức năng hỗ trợ vùng lưng vững vàng cho những người bình thường khi đi du lịch, chơi thể thao, leo núi.

Học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT thường bị chứng vẹo cột sống, đồng nghĩa với gù lưng. Vẹo cột sống do hai nguyên nhân: Bẩm sinh và mắc phải. Nguyên nhân bẩm sinh hình thành từ trong bụng mẹ và phát triển nhanh ngay khi trẻ học mẫu giáo. Trẻ bị vẹo cột sống có dáng đi lệch một bên nên rất dễ nhận biết. Vẹo cột sống mắc phải tiến triển chậm và khó phát hiện ngoại trừ khi trẻ cởi áo và thấy hai vùng chậu lệch nhau.

Gù lưng ở người lớn là do bệnh lý, liên quan đến loãng xương; tổn thương lao cột sống, lao đốt sống; u bướu cột sống.

BS NGUYỄN HỮU TÂMBV Nhân dân 115 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm