Lượng xe đang quá tải trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(PLO)- Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị kẹt xe kéo dài hàng chục km khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-2, trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ TP.HCM đi tỉnh Đồng Nai (đoạn qua địa phận xã Bình Sơn, huyện Long Thành) đã xảy ra va chạm giữa 3 xe ô tô 5 chỗ và 1 xe ô tô 7 chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT và đơn vị quản lý đường cao tốc nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Vụ va chạm không xảy ra thương vong nhưng đã gây ùn tắc kéo dài, hình thành dòng xe di chuyển chậm dài khoảng 10km.

cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ TP.HCM đi tỉnh Đồng Nai kẹt xe nghiêm trọng. Ảnh: CV.

Trao đổi với PV, Trung tá Hoàng Xuân Ân - Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết đến 7 giờ sáng nay vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây đã được giải quyết.

cao tốc Long Thành – Dầu Giây..jpg
Những dòng xe nhích từng chút một trên cao tốc. Ảnh: CV.

"Tuy nhiên lượng xe lưu thông quá đông nên Cục CSGT phối hợp Đội giao thông Cát Lái để điều tiết phương tiện cho đi hướng xa lộ Hà Nội đến quốc lộ 1. Đặc biệt khu vực cầu vượt Long Thành có 2 làn đường nên khi những xe lớn như container chỉ đi chậm lại các lượng phương tiện đằng sau sẽ ùn theo" - Trung tá Hoàng Xuân Ân nói thêm.

cao tốc Long Thành – Dầu Giây - TP.HCM.jpg
CSGT Công an TP.HCM phân luồng giao thông để không xảy ra tình trạng kẹt xe. Ảnh: NT.

Cũng theo Trung tá Ân, khi các tài xế lưu thông trên cao tốc phải giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó trên xe có phần mềm kiểm tra thấy phương tiện đông thì chuyển hướng sang quốc lộ 1 để tránh ùn ứ.

Hiện lực lượng CSGT của Cục được tăng cường trực 24/24 để phân luồng điều tiết giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm