Tại các chợ lẻ như Phạm Văn Hai, Tân Sơn Nhất và một số điểm bán trái cây có bày bán rất nhiều trái lựu. Những người bán cho biết nguồn gốc lựu là từ Thái Lan. Giá mỗi nơi một kiểu, trung bình từ 60.000-120.000 đồng/kg
Bên cạnh đó tại một số cửa hàng bán trái cây nhập khẩu cho thấy hiện này có trái lựu Peru giá 250.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, bà Thành tiểu thương chợ Bà Hoa cho biết những trái đang bày bán là lựu Trung Quốc loại một, trọng lượng khoảng 500- 600gr/trái, giá 60.000 đồng/kg, loại ba trái nhỏ hơn giá 40.000 đồng/kg.
Tương tự, tại chợ Tân Sơn Nhất tiểu thương cho biết lựu Thái Lan giá 120.000 đồng/kg, trọng lượng trái to nhất 600 gr, trái nhỏ hơn giá 100.000 đồng/kg.
Một cửa hàng bán trái cây trên đường Nguyễn Thái Bình quận Tân Bình cho biết lựu Thái Lan có giá 100.000 đồng/kg. Tuỳ thời điểm mới có lựu Ấn Độ nhập về giá 200.000-220.000 đồng/kg nhưng hiện nay không có lựu Ấn Độ.
Một nhà nhập khẩu trái cây cho biết hiện tại lựu bán ở chợ, xe đẩy là lựu Trung Quốc. Riêng lựu từ Ấn Độ, Ai Cập…đang có ở thị trường Việt Nam nhưng chủ yếu là hàng xách tay.
Lựu Trung Quốc giá 60.000-120.000 đồng/kg
Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết lựu Trung Quốc về chợ bình quân 70-80 tấn/ngày. Lựu Ấn Độ và Thái Lan chưa có, riêng lựu nhập từ Chi Lê thỉnh thoảng mới có nhưng không nhiều.
Tính chung đến 17-9 lượng lựu Trung Quốc về chợ Thủ Đức hơn 4.300 tấn, giá 44.000-50.000 đồng/kg.