Lưu ý quan trọng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)- Mang đầy đủ giấy tờ cần thiết, đi thi đúng giờ, tâm lý thật thoải mái, bình tĩnh... là những lưu ý đặc biệt trước giờ G.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, hơn 96.000 thí sinh (TS) tại TP.HCM sẽ đến 158 điểm thi làm thủ tục dự thi vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6. Theo thống kê, có hơn 18.000 TS không được vào lớp 10 công lập, điều này khiến cuộc đua vào lớp 10 trở nên căng thẳng.

Mang đủ giấy tờ cần thiết

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, lúc 9 giờ 30 hôm nay, TS phải có mặt tại điểm thi để nghe phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin cá nhân.

Khi đi, TS phải mang phiếu báo danh (có dán ảnh); giấy khai sinh (bản phôtô không cần công chứng) để đối chiếu với hồ sơ, thẻ học sinh hoặc thẻ BHYT hay CCCD có gắn chip.

Cô trò Trường THCS Trần Quang Khải vẫn miệt mài ôn tập trong ngày 3-6. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cô trò Trường THCS Trần Quang Khải vẫn miệt mài ôn tập trong ngày 3-6.
Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Vào ngày thi chính thức, TS có mặt tại điểm thi trước 7 giờ buổi thi sáng và 13 giờ buổi thi chiều.

Mong đề thi “dễ thở”

Em hy vọng đề thi sẽ không quá khó vì tụi em là lứa học sinh phải học online nhiều do ảnh hưởng bởi dịch. Chính điều này đã ảnh hưởng rất lớn trong việc tiếp thu bài vở cũng như củng cố kiến thức.

NGUYỄN QUANG BẢO,học sinh Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12, TP.HCM

Các vật dụng được mang vào phòng thi gồm bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Đặc biệt, TS có mặt tại cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Sau khi được phát đề thi, TS kiểm tra nếu thấy đề bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ phải lập tức báo cho cán bộ coi thi để kịp xử lý. Nếu không phát hiện hoặc để quá 5 phút sau khi phát đề, TS phải tự chịu trách nhiệm.

TS sẽ được ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2/3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi và giấy nháp.

Lịch thi chi tiết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM.

Lịch thi chi tiết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý TS về các bài thi sẽ phải ghi nhận bằng biên bản như không ghi tên, số báo danh; ghi không đúng quy định về số tờ, có dấu hiệu riêng trong bài làm; màu mực, chừa lề, viết cách hàng, cố ý viết ra ngoài lề; cách trình bày không bình thường; có nội dung khác với nội dung của đề thi yêu cầu; có dấu hiệu làm lộ điểm thi, lộ phòng thi.

Để được xét tuyển vào lớp 10, TS phải dự thi đủ ba môn gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh, ngoài ra là môn chuyên/tích hợp nếu thi vào các lớp chuyên/tích hợp, không có bài thi nào bị điểm 0.

Nguyên tắc 3-4-5 khi làm bài tuyển sinh vào lớp 10

Là giáo viên có nhiều kinh nghiệm, cô Phạm Thanh Xuân, giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, nhắn nhủ học trò những điều cần lưu ý trước, trong và sau khi thi.

Trước ngày thi phải chuẩn bị kỹ càng hồ sơ như phiếu báo danh, thẻ học sinh, bút bi, thước, đồng hồ đeo tay, kỹ lưỡng trong ăn uống.

Đến ngày thi phải nhớ lịch thi và thời gian cụ thể, không mang điện thoại và thiết bị truyền thông tin vào hội đồng thi.

Trong khi thi phải tuyệt đối tuân thủ quy chế thi, phải tham dự làm thủ tục thi; bình tĩnh, đọc kỹ đề, làm bài cẩn thận; đừng vội về sớm, tận dụng thời gian không bỏ giấy trắng.

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên không lên mạng so dò đáp án, cần nghỉ ngơi chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.

Cô Xuân cũng chia sẻ thêm nguyên tắc 3-4-5 khi làm bài môn văn.

Đó là ba bước gồm bình tĩnh đọc câu lệnh tìm từ khóa, đọc văn bản ngữ liệu tìm câu chủ đề, ghi mở bài/kết bài chuẩn bị ra giấy nháp. Bốn điều cần nhớ là phải chia bố cục giấy hợp lý, ghi nháp câu trả lời vận dụng, trả lời đầy đủ cấu trúc chủ - vị, không gạch đầu dòng, câu nhận biết phải ghi cả ngữ liệu. Và phải thiết lập năm mốc thời gian gồm 5 phút phân tích đề, 15 phút làm đọc hiểu, 25 phút làm nghị luận xã hội, 75 phút làm nghị luận văn học, 5 phút cuối đọc lại.

Trong khi đó, cô Phạm Thị Thúy Hà, giáo viên Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12, chia sẻ lứa học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay chịu thiệt thòi. Bởi các năm lớp 6, 7, 8 bị ảnh hưởng bởi dịch nên các em phải học online trong thời gian dài. Chính điều này khiến nhiều kiến thức bị “hổng”, trong khi đó lên lớp 9 bài nhiều, đề thi theo hướng mở, sự liên hệ rất rộng.

“Lượng kiến thức khá nhiều, tuy nhiên giáo viên đã truyền tải đủ để các em tham dự kỳ thi sắp tới. Riêng môn văn sẽ ra chủ đề và yêu cầu chọn tác phẩm phân tích. Do đó, các em phải biết chọn và biết cách làm sáng tỏ luận điểm. Trong khi đó, phần nghị luận xã hội phải nắm được kỹ năng làm bài, còn phần đọc hiểu phải làm chắc từng câu” - cô Hà nhắn nhủ.

158 điểm thi vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 được tổ chức tại 158 điểm thi, trong đó có 147 điểm thi thường, 11 điểm thi chuyên. Có tổng cộng 4.102 phòng thi, trong đó 3.778 phòng thi lớp 10 thường với 24 TS/phòng.

Có 12.306 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Số lượng học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS là 113.802 học sinh. Tổng số TS tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là 96.325 TS, trong đó có 88.237 TS chỉ đăng ký xét ba nguyện vọng thường; 1.147 TS đăng ký xét nguyện vọng tích hợp; 6.941 TS đăng ký xét nguyện vọng chuyên.

Sở GD&ĐT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm