Lý do cựu đại úy công an lãnh án tù chung thân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Việt (38 tuổi, nguyên đại úy công an, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra Việt còn bị phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.

Các bị cáo Nguyễn Trọng Minh Quang (trái), Trần Văn Việt (giữa) và Nguyễn Văn Khánh tại phiên tòa sơ thẩm. 

Đồng thời, HĐXX sơ thẩm phạt Nguyễn Trọng Minh Quang (32 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) tù chung thân, Nguyễn Văn Khánh (38 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) 20 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước khi bị bắt tạm giam, Việt công tác trong ngành công an, mang quân hàm đại úy.

Theo hồ sơ, sáng 13-9-2021, Việt bị Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang khi đang điều khiển xe ô tô chở ma túy. Tang vật thu giữ dưới ghế lái chiếc xe do Việt điều khiển gồm 1 bánh heroin và 1kg ma túy dạng đá (ketamine).

Việt khai nhận số ma túy trên mua của một người ở miền núi rồi mang từ xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) đi giao cho Quang và Hồ Bá Nam (không rõ nơi ở) thì không ngờ bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, công an bắt Quang và Khánh. Việt và Quang đã từng mua bán ma túy từ tháng 7-2020.

Quang thỏa thuận mua của Việt 1kg ketamine giá 425 triệu đồng.Khi Việt có “hàng” thì Quang cử Khánh trực tiếp liên hệ với Việt để hẹn thời gian, địa điểm giao nhận “hàng”.

Cụ thể, tháng 7 và tháng 8-2020, Việt đã thực hiện trót lọt hai vụ mua bán 2 kg ma túy với Quang. Theo phân công của Quang, Khánh mang số ma túy trên đi gửi xe khách vào miền Nam bán cho người khác.

Cáo trạng truy tố Việt phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 3 kg ketamine và 350,7 gam heroin, Quang và Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 3 kg ketamine. Còn đối với Nam thì cơ quan CSĐT chưa đủ cơ sở kết luận Nam có liên quan đến tang vật một bánh heroin thu giữ từ Việt.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xét xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm