Lý do khiến các chuyến bay khó cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Tháng 6 và tháng 7, thời tiết bất lợi cho hoạt động bay tại các sân bay khu vực miền Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, hàng loạt chuyến bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng do mưa to, gió giật mạnh khiến hàng loạt chuyến bay phải nằm sân chờ hoặc chuyển hướng sang sân bay dự bị.

Nguồn tin từ Công ty quản lý bay miền Nam, thông tin hôm qua 28-6, từ 14 giờ 55 đến 21 giờ, có 82 chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 22-6, Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam thông tin, tại sân bay Tân Sơn Nhất có mưa mạnh kèm dông, gió giật mạnh, tầm nhìn ngang giảm xuống còn 500m. Theo ghi nhận của Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất, có 29 chuyến bay chờ, bảy chuyến phải chuyển hướng đi sân bay dự và một chuyến quay lại sân bay khởi hành.

Tháng 6 và tháng 7 là thời kỳ phát triển của gió mùa mùa hè, ảnh hưởng đến các sân bay phía Nam. Ảnh: P.ĐIỀN

Tháng 6 và tháng 7 là thời kỳ phát triển của gió mùa mùa hè, ảnh hưởng đến các sân bay phía Nam. Ảnh: P.ĐIỀN

VATM phân tích tháng 6 và tháng 7 là thời kỳ phát triển của gió mùa mùa hè, với sự khơi sâu của áp thấp nóng Ấn Độ - Miến Điện và mở rộng phạm vi hoạt động về phía Đông chi phối thời tiết trên toàn lãnh thổ nước ta.

Trong thời kì này, khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, dù không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp nhưng do hiệu ứng hút gió Tây Nam mạnh nên gây thời tiết bất lợi cho hoạt động bay tại các sân bay khu vực miền Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm