Lý do nhà máy thiết giáp hàng đầu của Nga chỉ sản xuất 20 xe tăng mới mỗi tháng

(PLO)- UralVagonZavod, nhà máy thiết giáp hàng đầu của Nga có 30.000 nhân viên hiện giờ chỉ có thể sản xuất 20 xe tăng mới mỗi tháng do thiếu linh kiện, đặc biệt là chất bán dẫn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong những năm 1940, Liên Xô có thể sản xuất 1.000 xe tăng mỗi tháng. Hiện nay, Nga chỉ có thể sản xuất 20 xe tăng, với một nhà máy duy nhất đang phải vật lộn để theo kịp nhu cầu quá lớn do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine gây ra, theo tờ The Economist.

UralVagonZavod là nhà máy sản xuất xe tăng chính của Nga. Ảnh: SPUTNIK/AFP/Getty Images

UralVagonZavod là nhà máy sản xuất xe tăng chính của Nga. Ảnh: SPUTNIK/AFP/Getty Images

Tờ báo của Anh cho hay Nga hiện giờ chỉ có một nhà máy sản xuất xe tăng là UralVagonZavod – tổ hợp công nghiệp khổng lồ được xây dựng trong những năm 1930 ở miền đông nước Nga.

UralVagonZavod là một trong những nhà máy sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới. Tờ Fortune ước tính nhà máy này có 30.000 nhân viên, nhưng mỗi tháng chỉ có thể sản xuất xe tăng ở mức hai con số, The Economist dẫn thông tin từ cơ quan truyền thông tự do Novaya Gazeta của Nga cho biết.

Mỗi tháng Nga mất khoảng 150 xe tăng ở Ukraine, theo phân tích của trang Oryx. Cũng theo Oryx, Nga đã mất 1.779 xe tăng kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2-2022.

Sản xuất xe tăng trở nên khó khăn hơn so với thời điểm những năm 1940, chủ yếu vì xe tăng hiện đại sản xuất phức tạp và tinh vi hơn, theo The Economist. Tuy nhiên, các yếu tố khác như thiếu linh kiện, đặc biệt là chất bán dẫn đã cản trở hoạt động sản xuất của Nga.

Nhà máy xe tăng UralVagonZavod đã không được hiện đại hóa đúng mức do quản lý tài chính yếu kém và các khoản nợ lớn, The Economist cho hay. Do đó, Nga đang trở nên ngày càng phụ thuộc vào những xe tăng cũ hơn vốn đang có hàng ngàn chiếc trong kho.

Nhà máy UralVagonZavod đang tân trang khoảng 8 xe tăng cũ mỗi tháng, và ba nhà máy sửa chữa khác ở Nga đang khôi phục lại 17 chiếc khác hằng tháng. Hai nhà máy sửa chữa nữa sẽ đi vào hoạt động trong những tháng tới, theo The Economist.

Nga có thể sớm phục hồi khoảng 90 xe tăng mỗi tháng, bên cạnh 20 xe tăng mới đang được sản xuất, song cho dù vậy thì con số này vẫn không thể bù đắp những tổn thất trong xung đột của nước này.

Ukraine cũng gặp khó khăn trong việc sản xuất xe tăng mới khi nhà máy sản xuất xe tăng duy nhất của nước này bị phá hủy ngay khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây đang cung cấp cho Kiev nhiều loại xe tăng. Mỹ đang chuẩn bị chuyển giao 31 xe tăng Abrams cho Ukraine, trong khi tờ The New York Times lưu ý một số quốc gia châu Âu đang cố gắng thực hiện cam kết gửi xe tăng Leopard 2 cho Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm