Madam Pang chạy ngược chạy xuôi lo cho cả đội tuyển và U-23 Thái Lan

(PLO)- Cả đội tuyển lẫn U-23 Thái Lan đều đang ở Uzbekistan đá 2 giải quan trọng. Và trưởng đoàn Madam Pang phải tất tả chạy ngược chạy xuôi lo từng bữa ăn cho các cầu thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Madam Pang" Nuanphan Lamsam, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan phải xoay trở 4 phương 8 hướng để “giao 2 set” đồ ăn với khẩu vị quen thuộc cho cả đội tuyển Thái Lan lẫn U-23 Thái Lan sau khi họ gặp khó khăn trong vấn đề ăn uống.

U-23 Thái Lan và tuyển Thái Lan không hẹn mà gặp đều đang tập trung tại Uzbekistan. U-23 Thái Lan đã bước vào VCK U-23 châu Á và đá được 2 trận vòng bảng. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan thì chuẩn bị đá vòng loại Asian Cup 2023.

Có điều thú vị là cả U-23 Thái Lan lẫn tuyển Thái Lan đều nằm ở bảng C và thi đấu tại Uzbekistan trong cùng tháng này. U-23 Thái Lan ở bảng C VCK U-23 châu Á cùng Việt Nam, Hàn Quốc và Malaysia. Còn tuyển Thái Lan ở bảng C vòng loại Asian Cup 2023 cùng chủ nhà Uzbekistan, Maldives và Sri Lanka.

Hiện tại, “binh đoàn voi chiến lớn và nhỏ” đều gặp chung vấn đề về bữa ăn nghèo nàn, đặc biệt là nơi đóng quân của tuyển Thái Lan tại Naman Kan. Nó khiến Madam Pang phải vất vả giải quyết dứt điểm vấn đề.

Madam Pang lo lắng cho từng bữa ăn cho cả hai đội tuyển và U-23 Thái Lan. ẢNH: SIAM SPORTS

Madam Pang lo lắng cho từng bữa ăn cho cả hai đội tuyển và U-23 Thái Lan. ẢNH: SIAM SPORTS

Ở tuyển Thái Lan, ban đầu, họ tìm thấy đồ ăn Nhật Bản và Hàn Quốc ở các thành phố lân cận. Đó là một nhà hàng gần Naman Kan. Những món này được cho là quen thuộc và hợp khẩu vị với các cầu thủ tuyển Thái Lan.

Đối với đồ ăn Thái, Madam Pang đang cố gắng “điều phối và cung cấp” những thứ tốt nhất, kịp thời nhất cho tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, điều này có nhiều hạn chế vì thành phố Naman không có nhà hàng Thái.

Việc vận chuyển các món ăn từ Tashkens (nơi đóng quân của đội U-23 Thái Lan) đến Naman Kan phải mất đến 6 tiếng bởi giao thông khó khăn với địa hình đồi núi hiểm trở. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. Tuy nhiên, Madam Pang vẫn cố gắng chuyển đồ ăn Thái cho các cầu thủ trong đội tuyển Thái Lan với thực đơn đa dạng, phong phú.

Tờ Siam Sport (Thái Lan) thông tin: “Với đội U-23 Thái Lan, họ không có gì phải lo lắng vì Madam Pang “đặt” món ăn Thái cho các cầu thủ trong mọi bữa, ngày nào cũng có những món luộc, xào, cà ri, chiên giòn. Ai trong đội U-23 Thái Lan cũng vui. Họ ăn được nhiều vì thực đơn đa dạng. Nó giúp các cầu thủ có thể tập trung hoàn toàn vào chuyên môn tại VCK U-23 châu Á”.

Vào ngày 8-6, cả U-23 Thái Lan lẫn tuyển Thái Lan đều ra sân thi đấu. Trong khi U-23 Thái Lan đối đầu với U-23 Hàn Quốc ở lượt cuối bảng C VCK U-23 châu Á, thì tuyển Thái Lan gặp Maldives ở trận đầu tiên bảng C vòng loại Asian Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm