U-23 Việt Nam và Hàn Quốc có thể... bốc thăm để loại nhau

(PLO)- U-23 Việt Nam sẽ bị loại khỏi VCK U-23 châu Á nếu U-23 Hàn Quốc và U-23 Thái Lan hòa nhau 3-3 ở lượt trận cuối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (5-6), lượt trận thứ hai bảng C VCK U-23 châu Á diễn ra với kết quả U-23 Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐKVĐ U-23 Hàn Quốc 1-1, còn U-23 Thái Lan đánh bại U-23 Malaysia 3-0.

Như vậy, cục diện bảng C VCK U-23 châu Á sau hai lượt trận như sau: Hàn Quốc (4 điểm, HS 5-2), Thái Lan (4 điểm, HS 5-2), Việt Nam (2 điểm, HS 3-3), Malaysia (0 điểm, HS 1-7).

U-23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Hàn Quốc đầy cảm xúc. ẢNH: ANH THỎA

U-23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Hàn Quốc đầy cảm xúc. ẢNH: ANH THỎA

Lượt trận cuối cùng, U-23 Việt Nam sẽ gặp U-23 Malaysia, còn U-23 Thái Lan đấu U-23 Hàn Quốc diễn ra cùng lúc vào 20h ngày 8-6. Trước lượt trận cuối cùng, Malaysia đã bị loại, còn Việt Nam, Hàn Quốc và Thái Lan cạnh tranh quyết liệt hai vé vào tứ kết.

Giả sử như sau vòng bảng U-23 châu Á, Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan có cùng 5 điểm, thì lúc này, sẽ tính đối đầu trực tiếp giữa ba đội theo thứ tự điểm đối đầu, hiệu số bàn thắng thua trong những lần đối đầu và bàn thắng trong các trận đối đầu.

Với cách tính này, cục diện bảng C đang vô cùng phức tạp và khó lường. Nếu Thái Lan và Hàn Quốc hòa nhau, thì cả Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc đều có điểm đối đầu hòa nhau là 2 điểm. Khi đó, hiệu số bàn thắng thua giữa những lần đối đầu giữa ba đội sẽ định đoạt cục diện bảng đấu. Hiện tại, xét đối đầu về hiệu số giữa ba đội là Thái Lan (2-2), Việt Nam (3-3) và Hàn Quốc (1-1).

Các trường hợp có thể xảy ra giữa Việt Nam, Hàn Quốc và Thái Lan sau vòng bảng U-23 châu Á:

- Hàn Quốc và Thái Lan chỉ cần hòa nhau với tỉ số từ 3-3 trở lên là hai đội dắt tay nhau đi tiếp, bất chấp kết quả trận Việt Nam và Malaysia thế nào.

- Nếu Thái Lan và Hàn Quốc hòa nhau 0-0 hoặc 1-1, U-23 Việt Nam sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng C nếu thắng Malaysia với bất kỳ tỉ số nào.

U-23 Việt Nam xuất sắc "ngáng đường" ĐKVĐ Hàn Quốc sau trận hòa 1-1. ẢNH: ANH THỎA

U-23 Việt Nam xuất sắc "ngáng đường" ĐKVĐ Hàn Quốc sau trận hòa 1-1. ẢNH: ANH THỎA

- Thái Lan và Hàn Quốc hòa nhau 2-2 thì Thái Lan sẽ đứng đầu bảng nhờ hệ số đối đầu. Khi đó, Việt Nam cần thắng Malaysia ba bàn trở lên để so đọ hiệu số với Hàn Quốc nhằm tranh chiếc vé còn lại vào tứ kết. Nếu Việt Nam thắng Malaysia 4 bàn trở lên sẽ giành vé đi tiếp.

- Nếu Hàn Quốc hòa Thái Lan 2-2, còn Việt Nam thắng Malaysia 4-1, thì Hàn Quốc và Việt Nam hòa nhau ở tất cả các chỉ số (điểm, bàn thắng thua, đối đầu) với cùng 5 điểm và hiệu số 7-4.

Khi đó, hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu để xác định đội đi tiếp. Cách này chỉ diễn ra khi U-23 Việt Nam và Hàn Quốc gặp nhau ở lượt trận cuối, nhưng do hai đội đã đá với nhau ở lượt thứ hai nên loạt đá penalty sẽ không xảy ra.

Lúc này, chỉ số Fair Play sẽ là bước tiếp theo định đoạt đội nào vào tứ kết. Chỉ số Fair Play là số thẻ vàng, thẻ đỏ mà các đội nhận sau 3 trận vòng bảng. 1 thẻ vàng là 1 điểm, 2 thẻ vàng thành thẻ đỏ là 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp là 3 điểm và 1 thẻ vàng rồi nhận thẻ đỏ trực tiếp là 4 điểm. Đội nào có số điểm Fair Play ít hơn sẽ đi tiếp vào vòng trong.

U-23 Việt Nam và U-23 Hàn Quốc có thể bốc thăm nhằm xác định đội đi tiếp vào tứ kết U-23 châu Á. ẢNH: ANH THỎA

U-23 Việt Nam và U-23 Hàn Quốc có thể bốc thăm nhằm xác định đội đi tiếp vào tứ kết U-23 châu Á. ẢNH: ANH THỎA

Hiện tại, sau hai lượt trận, theo thống kê từ Website LĐBĐ châu Á, U-23 Việt Nam chỉ mới nhận duy nhất 1 thẻ vàng của Nhâm Mạnh Dũng trong trận hòa Thái Lan 2-2. Trong khi đó, U-23 Hàn Quốc cũng chỉ nhận duy nhất 1 thẻ đỏ (2 thẻ vàng) của Lee Jin-Yong trong trận hòa Việt Nam 1-1.

Như vậy, nếu so về chỉ số Fair Play, U-23 Việt Nam (1 điểm) đang có lợi thế hơn Hàn Quốc (3 điểm). Nếu chỉ số Fair Play hòa nhau, U-23 Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiến hành bốc thăm nhằm xác định đội đi tiếp.

Các đội tuyển được xếp hạng theo điểm (3 điểm cho 1 trận thắng, 1 điểm cho 1 trận hòa, 0 điểm cho 1 trận thua), và nếu tỷ số hòa bằng điểm, các tiêu chí tiêu chuẩn sau đây và được áp dụng, trong sắp xếp được đưa ra, để xác định xếp hạng:

1. Điểm trong các trận đấu đối đầu giữa các đội tuyển;

2. Hiệu số bàn thắng thua trong các trận đấu đối đầu giữa các đội tuyển;

3. Số bàn thắng trong các trận đấu đối đầu giữa các đội tuyển;

4. Nếu có nhiều hơn hai đội bằng điểm và sau khi áp dụng các tiêu chí trên vẫn bằng nhau, một nhóm phụ của các đội tuyển vẫn còn ngang nhau, tất cả các tiêu chuẩn đối đầu ở trên đều được áp dụng lại cho nhóm phụ này.

5. Hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu bảng;

6. Số bàn thắng trong tất cả các trận đấu bảng;

7. Loạt sút đá luân lưu nếu hai đội bằng nhau tất cả các chỉ số trên và họ gặp nhau trong vòng cuối của bảng này;

8. Điểm Fair Play (thẻ vàng = 1 điểm, hai thẻ vàng thành thẻ đỏ = 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm, thẻ vàng rồi dính thêm thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm);

9. Bốc thăm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm