Mafia điều hành việc bán vé của Juventus

CLB đang có lượng fan đông nhất của bóng đá Ý Juventus đang bị Mafia lũng đoạn việc bán vé. Những trận tại Serie A lẫn Champions League của Juventus đều bị nhóm mafia Ndrangheta nắm quyền điều hành. Họ ưu ái cho những nhóm fan cực đoan (ultras).

Đó là kết luận của các quan chức hành pháp Ý và họ sẽ bắt đầu tiến hành những cuộc điều tra quy mô.

Lãnh đạo Juventus phải chấp nhận "mối hợp tác" vi phạm pháp luật?

Ndrangheta là những nhóm Mafia tự phát và liên kết nhau. Họ lần lượt tạo thế mạnh, tầm ảnh hưởng và chen chân vào việc phát hành vé của “bà đầm già” - công tố viên Giacomo Marson đã phát biểu lời này trước báo chí Ý.

Lời phát biểu của “quan hành pháp” lớn này được đăng tải ngay sau khi Andrea Agnelli, Chủ tịch CLB Juventus, bị phạt một năm không được can thiệp vào việc bán vé của Juventus. Và các nhóm Ultras kia bị phạt 20.000 euro.

Người đứng đầu CLB Juventus được cho là dùng quyền hành của mình can thiệp vào việc bán vé cho những nhóm fan Ultras có liên quan đến những tổ chức tội phạm. Việc các nhóm này giành quyền bán vé đã mang lại những khoản lợi khổng lồ cho họ.

Theo công tố viên Marson phát biểu trên tờ Gazetta dello Sport thì nhiều khả năng các nhóm fan cực đoan này dùng “quyền lực đen” của mình để chi phối sức mạnh của CLB và thậm chí chống lại CLB nên Juventus phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” và chấp nhận ăn chia mang màu sắc phạm pháp này. Juventus thừa biết sự không minh bạch khi lượng vé lớn nằm trong tầm kiểm soát của nhóm này vì họ nâng giá bán lên rất cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm