Malaysia ‘rửa oan’ án tham nhũng gần 700 triệu USD cho Thủ tướng Najib

BBC đưa tin văn phòng tổng công tố Malaysia kết luận rằng số tiền 681 triệu USD mà ông Najib nhận qua tài khoản ngân hàng là một khoản "món quà cá nhân" từ hoàng gia Arab Saudi. Và giao dịch này không có dấu hiệu liên quan tới vi phạm hình sự hoặc tham nhũng. Giao dịch diễn ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4-2013. 

Thủ tướng  Malaysia Najib Razak  (Ảnh: Reuters)

"Tôi hài lòng khi không có bằng chứng nào cho thấy khoản quyên tặng trên là một hình thức tham nhũng hay hối lộ", tổng chưởng lý Malaysia Mohamed Apandi Ali nói.

Ông Ali thêm rằng giới chức chống tham nhũng đã gặp các nhân chứng, trong đó có người được xác định là nhà tài trợ số tiền trên để xác nhận thông tin. Không có bằng chứng chứng minh đây là "quà mua chuộc hay phần thưởng" cho ông Najib vì một hành động nào đó nằm trong quyền hạn thủ tướng.

Theo Guardian, trưởng công tố viên Mohamed Apandi Ali cũng cho biết ông Najib không phạm tội danh hình sự nào trong ba vụ điều tra liên quan khác của cơ quan chống tham nhũng Malaysia và giới chức sẽ không tiến hành thêm hành động nào chống lại ông.

Trước đó, các nhà phê bình cáo buộc ông Najib biển thủ số tiền 681 triệu USD từ quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Ông Najib bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc này nhưng phải đối mặt với áp lực từ chức lớn vì vụ bê bối.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Vai trò của Nga trong thoả thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine

Vai trò của Nga trong thoả thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine

(PLO)- Cả Mỹ và Ukraine đều đang rất quan tâm thỏa thuận khoáng sản, song việc thực hiện sẽ khó khả thi nếu không tính đến vai trò của Nga khi gần 40% lượng khoáng sản nằm ở các vùng đất phía đông đã được Nga sáp nhập và kiểm soát, hoặc nằm gần khu vực đang có giao tranh.