Man City – Dortmund (2-1): Haaland gieo sầu cho đội bóng cũ

(PLO)- Tiếp Dortmund trên sân nhà Etihad ở lượt trận thứ 2 bảng G Champions League, Man City đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, Erling Haaland góp công bằng 1 bàn thắng quý giá ở những phút cuối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, Man City cho thấy quyết tâm giành chiến thắng của mình, Man xanh liên tiếp tung ra các cú sút ngoài vòng cấm để tạo bất ngờ.

Phút 13, Cancelo đột phá vượt qua 3 cầu thủ Borussia Dortmund, xâm nhập vòng cấm nhưng bóng đã đi hết đường biên ngang. Dortmund nhường thế trận cho Man City nhưng khả năng tạo đột biến của chủ nhà là không có.

Hiệp 1, Man City bế tắc ở các pha lên bóng. Ảnh: UEFA

Hiệp 1, Man City bế tắc ở các pha lên bóng. Ảnh: UEFA

Erling Haaland bị đồng đội cũ chăm sóc quá nhiệt tình nên tiền đạo này không có không gian chơi bóng, Man City chỉ có thể tung những cú sút xa để giải tỏa bế tắc. Trong hiệp 1, Man City tung ra 4 cú dứt điểm nhưng đều không trúng đích.

Dortmund cũng không khả quan hơn khi họ chơi phòng ngự phản công suốt hiệp 1 để thăm dò đối thủ, HLV Terzic dường như rất hiểu lối chơi mà HLV Pep Guardiola đưa ra. Kết thúc hiệp 1, tỷ số trận đấu là 0-0, đây là kết quả phản ánh đúng diễn biến trên sân khi cả hai đội đều chưa thực sự tung hết bài tẩy của mình.

Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục có phần lấn lướt hơn, phút 49, Kevin De Bruyne thoát xuống tung đường căng ngang vào vòng cấm, tiếc là Haaland không theo kịp bóng. 2 ngôi sao nguy hiểm của Man xanh là Haaland và De Bruyne đều bị hậu vệ đối phương khóa chặt.

John Stones mở đầu cho màn lội ngược dòng của Man City. Ảnh: UEFA

John Stones mở đầu cho màn lội ngược dòng của Man City. Ảnh: UEFA

Đang ở thế cửa trên, bất ngờ Man City nhận bàn thua, phút 56, Reus tung đường chuyền chính xác để Bellingham băng cắt đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Phút 66, Man City có câu trả lời, De Bruyne tung đường chuyền dài loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của Dortmund nhưng cú dứt điểm của Haaland lại trúng cột dọc. Phút 72, Foden cũng tung đường căng ngang khó chịu nhưng hậu vệ của Dortmund đã cản phá kịp thời.

Tấn công tổng lực, cuối cùng Man City cũng có bàn thắng gỡ hòa 1-1, phút 80, nhận bóng ở ngoài vòng cấm, John Stones đã tung cú sút đầy uy lực đánh bại thủ thành Meyer. Có được bàn thắng gỡ hòa đã giúp tinh thần thi đấu của đại diện Premier League càng lên cao.

Erling Haaland giúp Man City có màn lội ngược dòng ở phút cuối. Ảnh: UEFA

Erling Haaland giúp Man City có màn lội ngược dòng ở phút cuối. Ảnh: UEFA

Phút 84, CĐV của Man xanh tại sân Etihad như vỡ òa khi Haaland nâng tỷ số lên 2-1. Cancelo tung ra đường tạt bằng má ngoài đẹp mắt, bóng đến đúng vị trí ưa thích của Haaland, tiền đạo người Na Uy dễ dàng ghi bàn giúp Man xanh ngược dòng ở phút cuối.

Những phút cuối trận, Dortmund đã cố gắng tấn công nhưng không xuyên thủ hàng thủ đông người của Man City, đành chấp nhận trận thua trên sân Etihad. Với kết quả này, Man City chiếm ngôi đầu bảng G với 6 điểm, Dortmund đứng vị trí thứ 2. Ở trận đấu cùng giờ, Copenhagen có trận hòa 0-0 trước Sevilla.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm