Man City thua ngược Newcastle, Liverpool mừng thầm

Nếu như Man. United hòa chật vật trên sân nhà, thì đội bóng cùng thành phố Manchester là Man. City lại khiến CĐV thất vọng khi để thua 1-2 trong chuyến làm khách đến sân của Newcastle.

Aguero giúp Man. City mở bàn sớm ngay phút đầu tiên.

Mặc dù với lịch thi đấu dày đặc từ League cup cho đến FA Cup, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn kịp tung ra sân đội hình đủ chất lượng với mục tiêu mang về ba điểm nhằm gây áp lực lên đội đầu bảng Liverpool.

Những toan tính của HLV Pep Guardiola cho thấy hiệu nghiệm ngay đường lên bóng đầu tiên sau tiếng còi khai cuộc. Sterling dùng tốc độ đi bóng bên hành lang cánh phải rồi tạt chuyền vào trong cho David Silva. Tiền vệ người Tây Ban Nha nhanh chóng đánh đầu trả bóng để Aguero dễ dàng ghi bàn trong tư thế đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0.

Newcastle thi đấu kiên cường giúp đội chủ nhà có bàn thắng san bằng 1-1.

Tưởng như bàn thua sớm sẽ khiến Newcastle suy sụp ý chí chiến đấu qua đó tạo cơ hội cho Man. City ghi thêm bàn. Nhưng “chích chòe” vẫn cần mẫn thi đấu và có nhiều tình huống làm chao đảo khung thành của Man. City. Những cầu thủ tấn công của hai đội mặc dù có được nhiều cơ hội nhưng vẫn không có thêm bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

45 phút tiếp theo hai đội thi đấu chặt chẽ, hấp dẫn của trận đấu mới bắt đầu vào khoảng thời gian giữa hiệp hai. Phút 66 Newcastle có bàn thắng san bằng cách biệt, từ đường đột phá vào vòng cấm của Isaac Hayden, bóng đến chân Salomon Rondon để trung phong của Newcastle tận dụng cơ hội gỡ hòa 1-1.

Ritchie thực hiện phạt đền thành công giúp đưa Newcastle lội ngược dòng.

Tỷ số hòa thôi cũng đã đủ gây khó khăn cho Man. City trong cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng đến phút 78 mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của những cầu thủ đội khách. Fernandinho phạm lỗi trong vòng cấm biếu không phạt đền cho đối thủ Newcastle. Đứng trước cơ hội giúp đội nhà vươn lên dẫn trước, Matt Ritchie kết thúc chính xác đánh bại thủ môn Ederson nâng tỉ số lên 2-1.

Những phút còn lại Man. City dù cố gắng hết sức nhưng cũng không thể có được một điểm để rời sân của đối phương. Với kết quả thua 1-2, Man. City tiếp tục lâm nguy trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương của mình. Sau 24 vòng đấu Man. City có được 56 điểm kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn “The Kop” 1 trận.

Aguero không có nhiều đất diễn sau bàn thắng đầu tiên.

Với việc đối thủ cạnh tranh với mình sẩy chân, chắc chắn đoàn quân của HLV Jurgen Kloop sẽ thi đấu tập trung hết sức nhằm gia tăng khoảng cách. Vòng 24 Ngoại Hạng Anh, Liverpool thi đấu trên sân nhà Anfield tiếp đón Leicester City vào lúc 3h sáng mai (31-1).

Đội hinh thi đấu:

Newcastle: Dubravka; Yedlin, Schar, Lascelles, Lejeune, Ritchie; Perez (Manquillo 90'), Hayden, Longstaff, Atsu (Kenedy 87'); Rondon

Thẻ phạt: Perez, Schar

Bàn thắng: Rondon (66'), Ritchie (80' Pen)

Man City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo (Guendogan 83'); De Bruyne (B.Silva 65'), Fernandinho, D.Silva; Sterling, Sane (Jesus 73'), Aguero

Thẻ phạt: De Bruyne, Sterling, Laporte.

Bàn thắng: Aguero (1').

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm