Man United hỗn loạn và sắp mất cả chì lẫn chài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gary Neville gọi việc Manchester United bị loại khỏi Champions League trước Atletico Madrid là "đau khổ" nhưng cho biết không có gì ngạc nhiên khi họ bị đội bóng Tây Ban Nha loại và chỉ trích cách tiếp cận của đội chủ sân Old Trafford.

Cú đánh đầu trong hiệp một của Renan Lodi đã đưa Atletico giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Man United trong trận đấu thuộc vòng 16 đội. Cùng với khả năng vô địch Premier League đã nằm ngoài tầm với và bị loại khỏi FA Cup, Quỷ đỏ đang phải đối mặt với cơn hạn hán danh hiệu kéo dài đến năm mùa - lần trở lại tồi tệ nhất của họ trong 40 năm. Cơ hội lọt vào Champions League mùa tới của Man United cũng đang bị nghi ngờ, khi Arsenal xếp trên họ ở vị trí thứ 4.

Cựu thủ quân MU Neville tin rằng việc Man United rời khỏi các cuộc đua mùa giải này ít nhất sẽ cho phép họ tập trung toàn bộ sức lực vào vị trí top 4 ở Premier League. Nhưng ông không ấn tượng với kế hoạch chung của đội.

HLV Rangnick có dấu hiệu bất lực trước hàng thủ do Maguire chỉ huy thường rất lỏng lẻo. Ảnh: CGI.

Neville nói với Sky Sports News: “Manchester United đang tập trung 100% vào giải đấu và giành quyền tham dự Champions League là ưu tiên hàng đầu của họ. Việc rời khỏi Champions League giúp họ có thể kết thúc mùa giải trong tốp 4, nhưng tôi không chắc điều đó, sau một đêm khốn khổ ở Old Trafford. Họ hoàn toàn bị hỗn loạn.

Tôi đã ở trong sân vận động. Tôi bước xuống sân vào cuối trận đấu và tôi có cái nhìn cận cảnh hơn về sự thất vọng so với những gì tôi thường thấy trên sân. Họ hoàn toàn thất vọng. Họ thất vọng , chán nản, buồn bã. Man United thi đấu sa sút trong hiệp hai và không có kế hoạch nào cả. Trận đấu cứ thế kết thúc. Không có một cơ may thực sự lớn nào mà bạn mong đợi khi bị dẫn trước 1-0. Đó là một khoảnh khắc thực sự tồi tệ nhưng không đáng ngạc nhiên".

Cựu đội trưởng của Man United cũng tin rằng màn trình diễn tồi tệ của đội đã tổng hợp những vấn đề mà họ đang phải đối mặt khi đối đầu với đối thủ có kỷ luật, có mối đe dọa trên hàng công: “Tôi đã tiêu cực sau trận đấu với Tottenham khi bị Man United thắng 3-2, vì tôi nghĩ rằng màn trình diễn trước Spurs sẽ giúp họ đánh bại Atletico Madrid. Nhưng điều đó không xảy ra.

Thủ môn David de Dea quá chán nản với sự sa sút của Man United. Ảnh: CGI.

Atletico chơi có tổ chức, chặt chẽ, họ chiến đấu hết mình. Đội khách có hàng tiền vệ và hàng thủ rất chất lượng. Không khó để biết vấn đề của đội Manchester United là ở đâu. Bất cứ khi nào họ thi đấu với một đội bóng có tổ chức chặt chẽ, Man United có vẻ như có thể hoàn thành công việc. Đôi khi họ vượt qua các trận đấu, như trận gặp Tottenham, nhưng khá thường xuyên họ bị đánh bại".

Điều đáng nói là Man United đang trải qua cơn hạn hán danh hiệu tồi tệ nhất trong 40 năm, sau khi bị Atletico loại khỏi Champions League. Thủ môn David de Gea chán chường: “Có quá nhiều năm Man United không có danh hiệu nào, thậm chí không chiến đấu vì các danh hiệu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải rõ ràng rằng mình muốn đạt những điều tốt đẹp. Man United không chỉ muốn chơi để vào tốp 4 Premier League  và tiếc rằng bị loại khỏi Champions League. CLB này quá lớn so với vị trí của chúng tôi bây giờ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm