Ông Park chuyền bóng khó Quang Hải cho VFF

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, dư luận xôn xao việc Quang Hải sắp sửa hết hạn hợp đồng với đội Hà Nội và các cuộc đàm phán giữa hai bên đi vào bế tắc. Nguyên do phía CLB mong muốn tiền vệ này tiếp tục cống hiến, sau mùa giải này sẽ giúp phát triển sự nghiệp hơn khi đưa ra nước ngoài thi đấu. Quang Hải thì khao khát đi ngay lập tức trong năm nay hoặc trở thành cầu thủ tự do sau ngày 12-4.

Ông Park có nhiệm vụ giữ huy chương vàng SEA Games và rất lo khuyết vị trí của Quang Hải. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo nói ngay về chuyện Quang Hải ra nước ngoài thi đấu: “Chúng ta làm gì có cầu thủ nào xuất sắc hơn Quang Hải ở vị trí ấy? Việc cậu ta muốn ra nước ngoài thi đấu đương nhiên có ảnh hưởng đến các đội tuyển Việt Nam”.

Cách nói của ông Park khiến người ta nghĩ đến trường hợp của hậu vệ Văn Hậu hơn hai năm trước. Lần đó, đội tuyển U-23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30. Đúng ngày hội quân, Văn Hậu xin phép thầy Park cho nghỉ để sang Hà Lan thử việc tại CLB Heerenveen. Ông thầy người Hàn khó chịu ra mặt và cho dù không thể ngăn cản Văn Hậu vẫn tổ chức một cuộc họp báo nhanh gọn thông tin về việc này. Ông Park muốn nói rõ lỗi không phải của ông và nếu không có Văn Hậu, đội tuyển không mạnh, rất khó đạt mục tiêu vô địch SEA Games 2019.

Rất may giờ chót, VFF thỏa thuận với bầu Hiển ra tay… trả lương thay cho CLB Heerenveen mỗi tháng cả tỉ bạc để Văn Hậu trở về tập trung đội tuyển U-23 Việt Nam. Dĩ nhiên, mặt trái của thương vụ này là Văn Hậu không có thời gian tập luyện với đội bóng mới ở Hà Lan và sau đó không có chỗ chơi.

Mọi sự đúng với tiên đoán của HLV Park Hang-seo khi hậu vệ đa năng của Hà Nội chơi rất hay, lúc đá biên, lúc đá trung vệ. Văn Hậu góp công cụ thể bằng ba bàn thắng, ngoạn mục nhất là ghi hai bàn trong trận chung kết với Indonesia, giúp đội nhà đăng quang SEA Games 30.

Trở lại chuyện của Quang Hải bây giờ, ông Park chuyền một quả bóng rất khó cho VFF: “Tôi nghĩ VFF cần có những tham vấn, cần đưa các nội dung liên quan tới SEA Games và AFF Cup vào hợp đồng sắp tới của Quang Hải. Đây sẽ là việc của VFF chứ không phải của tôi”.

Gần nhất ở SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5, ông Park nhiều khả năng sẽ chọn Quang Hải là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi (độ tuổi môn bóng đá nam là U-23+3). Cái chính là một số giải đấu của Đông Nam Á, trong đó có SEA Games không thuộc hệ thống giải đấu của FIFA nên các CLB có quyền không cho quân về đội tuyển. Điều này tương tự Thái Lan từng không có Chanathip, Theerathon… tham dự AFF Cup 2018 do các CLB Nhật Bản có quyền không nhả cầu thủ.

Vì thế, ông Park lo xa việc mất Quang Hải cho mục tiêu vàng SEA Games 31 nếu ra nước ngoài thi đấu và thừa biết VFF cũng không thể can thiệp vào chuyện này nhưng vẫn đánh tiếng để không bị đổ lỗi.•

 

Thầy Park lại “một nách hai con”

Do hai đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam cùng hội quân nên HLV Park Hang-seo giao đội trẻ cho trợ lý Lee Young-Jil. Nhưng rất không may ông Lee dương tính với COVID-19 khiến thầy Park phải đồng thời lo cho cả hai đội. Tạm thời, ông nhờ trợ lý thể lực Cedric giúp các cầu thủ trẻ tập gia tăng sức bền trước khi ông Lee trở lại. Ông Park chọn cầm quân tuyển quốc gia đá hai trận thủ tục vòng loại cuối cùng World Cup 2022 lần lượt tiếp Oman (ngày 24-3) và làm khách Nhật Bản (ngày 29-3). Trợ lý Lee sẽ dẫn dắt U-23 Việt Nam đá giải Dubai Cup (từ ngày 23 đến 30-3 tại UAE) và sau đó giao lại cho thầy Park chuẩn bị SEA Games 31. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm