Ông Park lên tiếng việc Quang Hải xuất ngoại và 'không hiểu nổi VPF'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tại buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân tháng 3, ông Park đã có những chia sẻ với truyền thông về các tính toán và mục tiêu của tuyển quốc gia cũng như đội U-23 Việt Nam.

Đặc biệt, chiến lược người Hàn Quốc cũng đề cập đến việc Quang Hải đứng trước khả năng sẽ ra nước ngoài thi đấu sau khi hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội vào tháng 4-2022.

“Việc Quang Hải ra nước ngoài thi đấu, đương nhiên là có ảnh hưởng. Chúng ta làm gì có cầu thủ nào xuất sắc hơn Quang Hải ở vị trí ấy. Tôi nghĩ VFF cần có những tham vấn, cần đưa các nội dung liên quan tới SEA Games và AFF Cup  vào hợp đồng tới của Quang Hải. Đây sẽ là việc của VFF chứ không phải của tôi’ – ông Park khẳng định.

Ông Park nghĩ đến việc Quang Hải xuất ngoại thi đấu sẽ gây ảnh hưởng đến tuyển quốc gia. Ảnh: ANH DUY.

Điều ông Park lo ngại là hoàn toàn có cơ sở khi AFF Cup và SEA Games không nằm trong hệ thống giải đấu của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ. Trước sự việc của Quang Hải, năm 2019, Đoàn Văn Hậu đầu quân cho SC Heerenveen ngay trước thềm SEA Games 30 diễn ra.

Lường trước được điều này, ông Park đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp yêu cầu VFF và CLB Hà Nội phải đảm bảo trong điều khoản đội bóng Hà Lan sẽ nhả Văn Hậu trở về chơi tại SEA Games 30. Mọi việc sau đó được giải quyết ổn thoả và Hậu đã trở về giúp U-22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games khi ghi hai bàn trong trận chung kết, đúng như mong mỏi của ông Park.

Trong buổi chia sẻ, HLV trưởng tuyển Việt Nam cũng tỏ ra không hài lòng khi VPF xếp trận đá bù của CLB Hà Nội với Thanh Hóa vào ngày 16-3. Ông nói: “Trận Hà Nội và Thanh Hóa đá vào ngày mai. Đá xong, cầu thủ của đội Hà Nội mới lên tuyển. Nhưng tôi lo liệu có ai chấn thương thêm ở trận đó không. Tôi không rõ vì sao trong thời gian tuyển tập trung, người ta lại bố trí lịch thi đấu vào đó. Việc này gây khó khăn cho chúng tôi trong khi họ luôn yêu cầu tuyển Việt Nam phải thắng. Tôi không hiểu nổi”.

Ông thầy người Hàn Quốc không vui khi VPF sắp lịch đá bù cho Hà Nội trong thời điểm tập trung tuyển quốc gia. Ảnh: ANH DUY.

Lo lắng của ông Park là hoàn toàn có cơ sở kho khi trước đó đội tuyển đã có hàng loạt ca chấn thương của Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng còn Bùi Tấn Trường vắng mặt vì mắc COVID-19. Chiều 15-3, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức cũng phải tập riêng.

Nói về cuộc đối đầu sắp tới gặp tuyển Oman trên sân Mỹ Đình, ông Park cũng đã có những chia sẻ thận trọng: “Tôi xin phép không nói về mục tiêu trong trận gặp Oman. Nói ra những không đạt được thì lại bị công kích. Còn gặp đội yếu hay mạnh thì mục tiêu của chúng tôi luôn là thắng. Điều quan trọng nhất khi gặp đối thủ thì toàn đội cũng luôn phải thể hiện tinh thần tốt nhất".

Trong tháng 3, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận còn lại của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với các đối thủ Oman và Nhật Bản. Trận đấu với Oman sẽ diễn ra vào ngày 24-3 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trận đấu với Nhật Bản diễn ra tại sân vận động Saitama (Tokyo) sau đó 5 ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm