Nadal: VĐV phải học cách chiến đấu với lời lẽ thù địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Nadal được xem là biểu tượng của những trận chiến không lùi bước. ẢNH: GETTY

Ngoài các đối thủ trên sân, tay vợt người Tây Ban Nha còn khuyên đồng nghiệp nên học cách đối phó cả với những người hâm mộ thù địch (anti-fans).

Nhà vô địch Grand Slam bốn lần, Osaka đã rơi nước mắt bởi lời chế nhạo của khán giả và rời giải đấu sau khi để thua hai set trắng trước Veronika Kudermetova.

Đó là một khoảnh khắc như tra tấn đối với Osaka, tay vợt từng đánh động về vấn đề sức khỏe tinh thần của VĐV sau khi cô tiết lộ mình đã mắc phải căn bệnh trầm cảm.

Phát biểu sau chiến thắng 7-5; 6-3 ở vòng ba trước Dan Evans, Nadal nói anh cảm thấy tiếc cho Naomi Osaka, người bị một khán giả chế nhạo “Naomi tồi tệ” trong trận thua tại vòng hai.

Tay vợt 21 lần đoạt các danh hiệu Grand Slam – Nadal cũng khuyên nhủ các đồng nghiệp nên học cách sẵn sàng đối đầu với bầu không khí thù địch.

Trước câu hỏi về việc các VĐV phải hứng chịu những bình luận tiêu cực từ khán giả, Nadal trả lời: “Những câu hỏi kiểu này thật khó để trả lời. Với tôi, câu trả lời dễ nhất là tôi cảm thấy khủng khiếp về những gì đã xảy ra, điều đó không bao giờ nên xảy ra”.

Tay vợt người Nhật Bản, Naomi Osaka không kìm chế được cảm xúc sau khi bị khán giả buông lời xúc phạm. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên huyền thoại người Tây Ban Nha khẳng định, sự lạm dụng từ khán giả là không thể tránh khỏi: “Ngay cả khi nghe điều khủng khiếp nhất, chúng ta cần phải chuẩn bị để đối phó nó, có phải không? Chúng ta cần phải chống lại những vấn đề có thể xảy ra khi bạn tiếp xúc với khán giả, đúng không?

Tôi hiểu, có lẽ Naomi đã phải chịu đựng rất nhiều những điều như thế này, những vấn đề về sức khỏe tinh thần mà cô ấy gặp phải. Điều duy nhất tôi mong là cô ấy bình phục tốt và chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Cuộc đời mà, không có gì là hoàn hảo. Chúng ta cần phải sẵn sàng cho những nghịch cảnh”.

Có cùng mối quan tâm với Nadal, ngôi sao người Scotland - Andy Murray bộc bạch: “Rõ ràng, điều đó khiến Osaka buồn phiền rất nhiều. Nhưng nó luôn là một phần của thể thao. Vậy nên bạn phải chuẩn bị một số cách để đối phó với nó, bởi nó là điều xảy ra thường xuyên ở tất cả các môn thể thao không riêng vì quần vợt”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm