Ông Park tìm cách lấy 3 điểm trước Oman

Việc ông Park giao đội U-23 Việt Nam (VN) trong thời điểm chạy đua ráo riết chuẩn bị giữ ngôi vô địch SEA Games cho trợ lý, còn ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá hai trận thủ tục cúp thế giới cho thấy khao khát có điểm của ông vẫn còn rất mãnh liệt. Sau trận thắng Trung Quốc 3-1, ông thầy người Hàn Quốc muốn lấy thêm 3 điểm nữa từ đối thủ không quá lớn như Oman để gây tiếng vang cho mình lẫn cho các học trò đã đi vào kỷ lục Đông Nam Á.

Sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc, ông Park khát khao cùng các học trò lấy thêm 3 điểm trước Oman. Ảnh: HẢI THỊNH

Từ trận thua ngược Oman 1-3 rất đáng tiếc ở lượt đi trên sân khách với những sai lầm cá nhân và tác động gây tranh cãi của VAR, thầy trò ông Park rất mong ngày tái đấu để chứng tỏ mình thua không phải do đối thủ hay hơn. Chính vì thế ông thầy người Hàn đã dành những gì tốt nhất cho đội tuyển VN và đích thân cầm quân phục thù Oman để chứng tỏ mình.

Hoàn cảnh của đội tuyển Oman tương tự VN khi đã chắc chắn bị loại khỏi cúp thế giới 2022 nhưng cái cách chuẩn bị cho trận quyết đấu ngày 24-3 trên sân Mỹ Đình của ông Park rất khác với đồng nghiệp Branko Ivankovic bên kia chiến tuyến. Trong khi ông thầy người Serbia cho gọi dàn quân trẻ trung Oman lên tuyển thay máu lực lượng như một cách đầu tư cho tương lai gần ở vòng chung kết Asian Cup 2023 thì ông Park Hang-seo triệu tập thành phần mạnh nhất.

Gần như không có thử nghiệm mạo hiểm hay có tính đột phá nào của ông Park về mặt nhân sự khi ông chỉ gọi ba tân binh ở những vị trí không bị khan hiếm cầu thủ giỏi gồm một thủ môn và hai hậu vệ. Điều này gần nghĩa ông thầy người Hàn Quốc vẫn giữ vững đội hình cũ chỉ trong 10 ngày tập luyện ôn lại những bài học cũ cho trận đấu mới với Oman cùng lời hứa có thêm 3 điểm.

Thuận lợi của HLV Park Hang-seo là các học trò có thời gian dài gắn bó với nhau nên không mất nhiều thời gian gắn kết họ. Nhưng cái khó của ông là cần có những giải pháp hồi phục cho nhiều cầu thủ chỉ vừa trở lại sau khi nhiễm COVID-19, như trường hợp ở đội Hà Nội đã nghỉ ba trận V-League, hay nhóm tuyển thủ của HA Gia Lai thiếu cảm giác bóng sau bốn trận vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Một số cầu thủ trụ cột khác như trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Quang Hải đang bị chấn thương không có tên đăng ký tại vòng đấu V-League thứ tư gần nhất.

Dù sao ông Park Hang-seo cũng không quá lo ngại với lực lượng hùng hậu và mạnh mẽ đang có trong tay, cùng quyết tâm lớn dốc hết sức cho canh bạc thắng Oman, còn nếu có thử nghiệm, có lẽ dành cho trận làm khách Nhật Bản sau đó năm ngày.•

Hai cầu thủ mắc COVID-19 bỏ lỡ cơ hội lên tuyển

Thủ môn Bùi Tấn Trường của đội Hà Nội không may tái nhiễm COVID-19 đã không thể ra sân chơi V-League vào cuối tuần qua và đồng nghĩa với việc mất suất lên tuyển quốc gia. Lần hội quân này, ông Park cho gọi 28 cầu thủ, trong đó còn ba thủ môn Tuấn Mạnh, Nguyên Mạnh, tân binh Tuyên Quang và mới nhất đã triệu tập thủ môn Văn Hoàng thay thế Tấn Trường. Một cầu thủ khác là Tô Văn Vũ của B. Bình Dương cũng bị dương tính với COVID-19 phải cách ly cũng bỏ lỡ thời cơ khoác áo đội tuyển. Ông Park ngay lập tức đã triệu tập bổ sung tiền vệ Châu Ngọc Quang, cầu thủ của HA Gia Lai đang chơi ở Hải Phòng theo dạng cho mượn. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm