Man United nằm trong tốp 3 đội hình đắt giá nhất châu Âu

(PLO)- Một nghiên cứu mới đã tiết lộ Manchester City có đội hình đắt nhất thế giới, cùng với Manchester United, Chelsea chiếm ba vị trí hàng đầu, và chi tiêu nhiều nhất bên ngoài nước Anh chính là PSG, Real Madrid và Barcelona.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các đội bóng hàng đầu của Premier League bao gồm Manchester City, Manchester United và Chelsea có giá đáng kinh ngạc hơn 2,5 tỷ bảng. Cơ quan CIES đã thống kê các con số chỉ vài ngày sau khi đóng cửa kỳ chuyển nhượng mùa hè và xếp hạng các đội trong năm giải đấu lớn của châu Âu theo phí chuyển nhượng được trả.

Không có gì ngạc nhiên khi các đội bóng Anh thống trị danh sách với số lượng tài năng xa hoa mà Pep Guardiola đề nghị tại Manchester City, đưa họ lên đầu bảng xếp hạng với chi phí đội hình là 917 triệu bảng. Các nhà đương kim vô địch Premier League xếp trên đối thủ Manchester United, đội có giá 863 triệu bảng. Chelsea hoàn thành tốp 3 toàn Anh với giá 759 triệu bảng.

Bên ngoài Premier League, Paris Saint-Germain đang ngồi thoải mái ở vị trí thứ 4 với tổng chi phí 730 triệu bảng với hy vọng sẽ mang lại vinh quang châu Âu mà chủ sở hữu Qatar của họ khao khát.

Erling Haaland và những tân binh Man City cùng các gương mặt cũ giá trị giúp họ sở hữu đội hình đắt giá nhất châu Âu. Ảnh: CGI.

Erling Haaland và những tân binh Man City cùng các gương mặt cũ giá trị giúp họ sở hữu đội hình đắt giá nhất châu Âu. Ảnh: CGI.

Vị trí thứ 5 thuộc về Liverpool, vẫn xếp trên các đại gia Tây Ban Nha bao gồm Real Madrid và Barcelona. Lữ đoàn đỏ mặc dù có tiếng là thận trọng về mặt tài chính trên thị trường chuyển nhượng, nhưng hiện tại đã chi 669 triệu bảng cho tài năng của Jurgen Klopp. Sau đó mới đến cặp Real và Barcelona của Tây Ban Nha.

Các nhà đương kim vô địch Champions League đứng ở vị trí thứ 6 với khoản chi 621 triệu bảng và tiếp đó là Barcelona – CLB có mối quan tâm lớn về tài chính - đứng thứ 7 với 539 triệu bảng.

Đồng tiền chi tiêu quay trở lại Premier League khi các đối thủ phía Bắc London là Arsenal và Tottenham chiếm vị trí thứ 8 và thứ 9 với lần lượt 460 triệu bảng và 447 triệu bảng. Atletico Madrid hoàn thành phần còn lại của tốp 10 với tổng chi phí là 432 triệu bảng.

Antony là cầu thủ đắt giá nhất của Man United sau bản hợp đồng kỷ lục Paul Pogba. Ảnh: CGI.

Antony là cầu thủ đắt giá nhất của Man United sau bản hợp đồng kỷ lục Paul Pogba. Ảnh: CGI.

Đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng, hai đội bóng thành Manchester là những đội bóng duy nhất có mức chi trên dưới 1 tỷ euro. Man City không có một mùa hè chi tiêu hấp dẫn hơn nhưng vẫn đầu tư hơn 100 triệu bảng vào các bản hợp đồng của Erling Haaland, Kalvin Phillips, Sergio Gomez và Manuel Akanji.

Tuy nhiên, Man United là những người chi tiêu nhiều nhất. Họ đã đầu tư hơn 200 triệu bảng vào những cái tên như Casemiro, Antony và Lisandro Martinez khi ông Erik ten Hag ra giá để cuối cùng biến CLB trở lại thành một siêu cường.

Ngôi sao người Anh, Jack Grealish là thành viên đắt giá nhất trong đội hình của Man City, với giá 100 triệu bảng từ Aston Villa vào mùa hè năm 2021. Các cầu thủ chủ chốt Kevin De Bruyne và Ruben Dias lần lượt có giá 68 triệu bảng và 61 triệu bảng.

Antony đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất của Man United sau sự ra đi của bản hợp đồng kỷ lục Paul Pogba vào mùa hè này. Harry Maguire là người đắt thứ hai với giá 80 triệu bảng, chỉ sau Jadon Sancho với 76,5 triệu bảng.

Đội hình của Barca xếp thứ 7 đắt giá nhất trong các giải đấu lớn châu Âu. Ảnh: CGI.

Đội hình của Barca xếp thứ 7 đắt giá nhất trong các giải đấu lớn châu Âu. Ảnh: CGI.

Những đội bóng đắt giá nhất ở Đức (Bayern Munich) và Ý (Juventus) thậm chí còn không góp mặt trong top 10. Nhà vô địch Bundesliga lâu năm, Bayern được ca ngợi vì khả năng chọn cầu thủ ngôi sao theo dạng chuyển nhượng miễn phí, như Sadio Mane ở mùa hè này.

Nhưng đội bóng lớn xứ Bavaria vẫn phải chi ra 430 triệu bảng để tập hợp dàn tài năng đáng ghen tị khi tống khứ Julian Nagelsmann - điều này khiến họ ở vị trí thứ 11.

Trong khi đó, tại Ý, Juventus đứng thứ 13 trong danh sách với tổng số tiền chi ra là 407 triệu bảng. Có lẽ thành tích ấn tượng nhất trong danh sách này là việc AC Milan bỏ ra 208 triệu bảng để có được đội hình hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm