Tội phạm mạng tấn công World Cup

(PLO)- Người hâm mộ và doanh nghiệp tham gia vòng chung kết World Cup năm nay ở Qatar đã được cảnh báo về việc bị tội phạm mạng tấn công các mục tiêu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các chuyên gia dự đoán sự gia tăng số lượng các vụ lừa đảo và tội phạm sẽ diễn ra mạnh mẽ trong những tuần trước khi giải đấu bắt đầu vào ngày 20-11. Henry Wilkinson, giám đốc tình báo của công ty tình báo bảo mật Dragonfly cho biết: “Đã có sự gia tăng các chiến dịch lừa đảo trực tuyến độc hại và các chiến dịch lừa đảo xung quanh các sự kiện thể thao quốc tế trong những năm gần đây”.

Wilkinson nói thêm: “Với sự phổ biến toàn cầu của World Cup và nhu cầu mua vé và đi lại cao, bọn tội phạm mạng có thể sẽ theo đuổi các hoạt động trong vài tháng tới”.

Ông lưu ý rằng: “Có sự gia tăng đột biến về các trang web mới đăng ký mạo danh trang FIFA 2022 World Cup, cho thấy rằng các chiến dịch lừa đảo đã bắt đầu và đang chạy.

Các cổ động viên được cảnh báo không giao dịch với các trang web trực tuyến bóng đá bất hợp pháp. Ảnh: CGI.

Các cổ động viên được cảnh báo không giao dịch với các trang web trực tuyến bóng đá bất hợp pháp. Ảnh: CGI.

Chúng tôi dự báo các chiến dịch lừa đảo sẽ xoay quanh việc bán vé, đi lại và ăn ở với giá “chiết khấu”, cài đặt các ứng dụng giả mạo liên quan đến World Cup, các liên kết độc hại cung cấp khuyến mại giao dịch và các trang web phát trực tuyến bóng đá bất hợp pháp được nhúng phần mềm độc hại".

Trong khi người hâm mộ có thể là mục tiêu của các vụ lừa đảo liên quan đến chỗ ở và đi lại, Wilkinson cảnh báo rằng các công ty có thể phải đối mặt với các mối đe dọa tinh vi hơn, với rủi ro lớn nhất là do những kẻ tấn công mạng tìm cách đánh cắp dữ liệu khách hàng để đổi lấy tiền.

"Đối với các doanh nghiệp, chúng tôi cho rằng các mối đe dọa trực tuyến sẽ tinh vi hơn nhiều, đặc biệt là các khách sạn, hàng không và công nghệ do tầm quan trọng của chúng đối với sự thành công về mặt hậu cần của sự kiện. Các công ty này nắm giữ một lượng lớn dữ liệu khách hàng và do đó sẽ được coi là mục tiêu tấn công” - Wilkinson nói.

Những khách sạn, công ty lữ hành, hàng không,... nắm phần lớn dữ liệu khách hàng rất dễ bị tội phạm mạng tấn công. Ảnh: CGI.

Những khách sạn, công ty lữ hành, hàng không,... nắm phần lớn dữ liệu khách hàng rất dễ bị tội phạm mạng tấn công. Ảnh: CGI.

"Các nhóm này ngày càng sử dụng các phương pháp cưỡng chế để trích các khoản thanh toán từ các doanh nghiệp. Ví dụ: các nhóm mạng như LockBit mã hóa và phá vỡ quyền truy cập vào hệ thống của nạn nhân, sau đó đe dọa công bố thông tin nhạy cảm của công ty trực tuyến (được gọi là tống tiền kép). Các doanh nghiệp liên quan đến công tác hậu cần cho World Cup Qatar nên theo dõi và chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạng trong những tháng tới” - Wilkinson nói thêm.

Emad Fahmy, giám đốc kỹ thuật hệ thống khu vực Trung Đông của công ty an ninh mạng Netscout, đã đề xuất một số cách người hâm mộ có thể giảm thiểu nguy cơ tội phạm mạng bao gồm tránh nhấp vào các email hoặc liên kết trang web đáng ngờ và luôn sử dụng các phiên bản trình duyệt web mới nhất.

Fahmy nói: “Các tổ chức có liên quan đến những sự kiện này nên chịu trách nhiệm phát triển và vận hành bảo mật cần thiết để tạo ra một hệ thống phần mềm an toàn hơn. Không có cách nào tốt hơn để giảm thiểu các cuộc tấn công mạng ở các sự kiện nổi bật như vậy”.

Các nhà tổ chức World Cup 2022 ráo riết tăng cường an ninh cho cổ động viên trong mùa World Cup 2022. Ảnh: CGI.

Các nhà tổ chức World Cup 2022 ráo riết tăng cường an ninh cho cổ động viên trong mùa World Cup 2022. Ảnh: CGI.

Vòng chung kết World Cup được coi là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch thể thao toàn cầu, sẽ thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Qatar với hàng tỷ người trên toàn cầu dự kiến ​​sẽ xem 64 trận đấu của giải đấu trên truyền hình.

Theo FIFA, gần 2,5 triệu vé trận đấu đã được bán cho đến nay, với khoảng 500.000 chỗ vẫn còn trống, sẽ được bán vào cuối tháng 9. Các cổ động viên Saudi Arabia và UAE nằm trong số mười quốc gia có số lượng người mua vé cao nhất cho giải đấu này, lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia Trung Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm