Man United sẽ mạnh hơn nếu giữ lại Ronaldo

(PLO)- Raphael Varane đã bác bỏ quan điểm cho rằng Manchester United sẽ mạnh hơn nếu không có Cristiano Ronaldo, khi mô tả tiền đạo kỳ cựu này là "một huyền thoại".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo đã ghi 24 bàn trên mọi đấu trường trong mùa giải trở lại sân nhà Old Trafford. Ở tuổi 37, anh vẫn hai lần được bầu là cầu thủ hay nhất tháng tại Ngoại hạng Anh và nhận giải cầu thủ hay nhất mùa Man Utd nhưng vẫn bị chỉ trích dữ dội khi Quỷ đỏ ghi được số điểm ít nhất từ trước đến nay tại Premier League.

Quỷ đỏ đã trải qua mùa giải tệ nhất Ngoại hạng Anh, bị loại sớm khỏi Cup Liên Đoàn, Cup FA và Champions League. Mùa 2020-2021, Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Edinson Cavani lần lượt ghi 28, 21 và 17 bàn trên mọi mặt trận. Nhưng con số này lần lượt giảm còn 10, 5 và 2 bàn khi Ronaldo xuất hiện ở sân Old Trafford từ mùa hè 2021.

Người hâm mộ hiểu rằng Ronaldo đang thúc đẩy việc chuyển nhượng sau khi Man United không thể giành quyền tham dự Champions League, nhưng Varane vẫn hy vọng sẽ tiếp tục thi đấu cùng với cầu thủ đã năm lần giành Quả bóng vàng.

Ronaldo muốn chia tay MU nhưng nghiệt nỗi chưa có CLB lớn nào cần anh. Ảnh: CGI.

Ronaldo muốn chia tay MU nhưng nghiệt nỗi chưa có CLB lớn nào cần anh. Ảnh: CGI.

Sự miễn cưỡng của Ronaldo trong việc pressing được coi là một yếu tố góp phần lớn vào sự ra đi của anh tại Man United trong giai đoạn 2021-2022 và có ý kiến cho rằng chế độ mới của Erik ten Hag sẽ hoạt động trơn tru hơn nếu cầu thủ 37 tuổi thực sự ra đi vào mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, Varane chưa bao giờ nghi ngờ về vai trò của Ronaldo trong đội hình, khi anh nói với BBC Sport trong chuyến du đấu của CLB tại Hoa Kỳ: “Cuộc tranh luận đó diễn ra bên ngoài phòng thay đồ. Chúng tôi biết phẩm chất của Ronaldo. Và chúng tôi biết anh ấy rất nổi tiếng.

Vì vậy, chúng tôi biết rất nhiều người sẽ nói về màn trình diễn của đội và màn trình diễn của anh ấy. Cristiano là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy là một huyền thoại và anh ấy luôn giúp đỡ đội bóng, vì vậy rõ ràng là rất tốt khi chơi với anh ấy".

Varane khẳng định có Ronaldo sẽ giúp cho MU mạnh hơn. Ảnh: CGI.

Varane khẳng định có Ronaldo sẽ giúp cho MU mạnh hơn. Ảnh: CGI.

Đội trưởng CLB, Harry Maguire cũng đã bị chê trách bởi màn trình diễn của anh trong mùa giải trước. Điều này đã làm dấy lên cuộc nói chuyện về việc Ronaldo sẽ thay thế anh làm đội trưởng, nhưng Ten Hag đã xác nhận rằng hậu vệ này sẽ giữ lại chiếc băng đội trưởng vào lúc này.

Maguire đã bị la ó trong trận đấu cuối cùng trước mùa giải trước của United trước Crystal Palace, nhưng Varane vẫn hoàn toàn tin tưởng đối tác trung vệ của anh. Anh chia sẻ: "Sự cạnh tranh là tốt cho cả đội. Harry là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Cậu ấy là đội trưởng và rõ ràng cậu ấy có rất nhiều phẩm chất tốt. Đội sẽ luôn tốt hơn với mùa giải này. Mọi CLB tuyệt vời đều như thế này. Nếu tất cả mọi người đều muốn chiến đấu vì đội, đó là một điều tốt".

Varane đã rời Real Madrid sau 10 mùa giải đầy danh hiệu để gia nhập Man United vào mùa hè năm ngoái - một quyết định cuối cùng khiến anh bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch Champions League lần thứ năm.

Khi được hỏi liệu anh có hối hận khi đổi Santiago Bernabeu lấy sân Old Trafford hay không, cầu thủ người Pháp trả lời: “Không, hoàn toàn không. Trong bóng đá, bạn phải thử thách bản thân và cố gắng cải thiện. Tôi muốn sống một trải nghiệm khác sau 10 năm ở cùng một nơi. Premier League là hoàn toàn tuyệt vời và Manchester United là một CLB tuyệt vời. Không có nghi ngờ gì về quyết định của tôi".

Tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn là chân sút số một ở Quỷ đỏ. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn là chân sút số một ở Quỷ đỏ. Ảnh: CGI.

Varane nói thêm về sự lạc quan đang gia tăng trong Man United dưới thời Ten Hag, người đã mang lại ba chiến thắng trong tổng số ba trận trước mùa giải: "Đó là một mùa giải mới. Một khởi đầu mới. Sự tự tin là quan trọng và chúng tôi đã mất tự tin khi thua một số trận. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có tiềm năng rất lớn.

HLV mới rất tích cực. Ông ấy muốn nguồn năng lượng này và ép sân cao hơn, với nhiều khoảng trống hơn sau lưng chúng tôi. Điều đó có thể gây khó chịu hơn nhưng đó là thứ bóng đá mà chúng tôi thực sự thích thú. Đó là một khởi đầu tốt".

Tương lai của Ronaldo đang là dấu hỏi, sau khi đề bạt nguyện vọng rời đi vì lo ngại Man Utd không thể cạnh tranh những danh hiệu lớn. Tiền đạo 37 tuổi không cùng đồng đội du đấu hè vì "lý do gia đình". Một số CLB lớn như PSG, Chelsea, Bayern hay Atletico được cho đã từ chối chiêu mộ Ronaldo, ngay cả khi anh giảm 30% lương xuống còn 360.000 USD mỗi tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm