Khi Messi và Ronaldo khoác chung màu áo...

(PLO)- Cựu tiền đạo của Everton, Landon Donovan, đã dự đoán rằng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sẽ thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dưới các tay chủ có tầm nhìn hiện tại, giải đấu bắt đầu vào năm 1996. Trong khi Beckham không phải là người nước ngoài đầu tiên tham gia thi đấu tại MLS, thì anh vẫn được cho là cái tên lớn nhất tham gia giải đấu vào thời điểm đó đến tận bây giờ.

Việc chuyển đến LA Galaxy của cựu tiền vệ người Anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý vào năm 2007 và động thái này được cho là giúp đưa MLS lên bản đồ bóng đá thế giới. Kể từ đó, rất nhiều tên tuổi lớn đã vượt qua định kiến “sân chơi nhỏ” cùng ao ước để chơi ở giải đấu đó.

Didier Drogba, Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Frank Lampard, David Villa và Ricardo Kaka chỉ là một số cái tên đã chơi ở MLS. Giải đấu cũng vừa chứng kiến ​​sự xuất hiện của hai cái tên đình đám trong thế giới bóng đá trong mùa hè này, đó là Gareth Bale và Giorgio Chiellini gia nhập Los Angeles FC.

Donovan tin tưởng hai ngôi sao hàng đầu thế giới sẽ chơi những năm cuối sự nghiệp của mình ở Mỹ. Ảnh: CGI.

Donovan tin tưởng hai ngôi sao hàng đầu thế giới sẽ chơi những năm cuối sự nghiệp của mình ở Mỹ. Ảnh: CGI.

Theo Donovan, người đã có 146 bàn thắng và 110 đường kiến ​​tạo trong 340 trận tại MLS, giải đấu hiện đã trở thành điểm đến hấp dẫn của những cầu thủ hàng đầu. Ông đã nói, thông qua Calciomercato: "Beckham đã dẫn đầu xu hướng. Bây giờ giải đấu của chúng tôi đang phát triển rất nhanh và mọi người đều muốn đến đây. Tôi nghĩ một ngày nào đó Messi và Cristiano Ronaldo cũng sẽ chơi cùng nhau ở đây".

Tuyên bố của cựu tuyển thủ Donovan có tiếng vang ở Mỹ có thể tạo sức nặng hơn một số cá nhân khác, với rất nhiều khả năng cả Messi và Ronaldo sẽ được chơi ở MLS trong tương lai.

Mức độ cạnh tranh ở giải đấu MLS được cho là thấp hơn khi so sánh với một số giải đấu tốt nhất của bóng đá châu Âu. Đây là lý do chính khiến một số cầu thủ hàng đầu chỉ chuyển sang đây ở giai đoạn cuối sự nghiệp thi đấu của họ.

Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo đã 37 tuổi trong khi Lionel Messi cũng gần 35 tuổi và bộ đôi này mãi mãi không thể chơi ở phong độ đỉnh cao. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang gặp khó khăn trong việc tìm đội bóng mới khi anh tìm cách rời Manchester United vào mùa hè này. Anh muốn chơi ở một đội bóng lớn có suất tham dự Champions League để không bị tụt hậu so với những ngôi sao đang chiếm lĩnh kỷ lục tại đó.

Beckham là cái tên lớn khởi đầu xu hướng cho giới cầu thủ ngôi sao sang Mỹ chơi bóng và tương lai có thể Messi, Ronaldo đi theo cách này. Ảnh: CGI.

Beckham là cái tên lớn khởi đầu xu hướng cho giới cầu thủ ngôi sao sang Mỹ chơi bóng và tương lai có thể Messi, Ronaldo đi theo cách này. Ảnh: CGI.

Trong khi đó, màn trình diễn của siêu sao người Argentina tại Paris Saint-Germain (PSG) không có gì đáng để chê. Thế nhưng ở mùa đầu tiên chơi giải Pháp, tiền đạo này chưa có hiệu quả cao như mong muốn của anh.

Điều quan trọng là rất có thể trong vài năm tới, các CLB lớn sẽ không muốn gánh thêm gánh nặng tài chính khi chiêu mộ hai cái tên này. Trong một kịch bản như vậy, việc chuyển đến Bắc Mỹ sẽ là một khả năng sinh lợi cho các đội bóng ở đây cũng như cá nhân hai cầu thủ huyền thoại này.

Còn hiện tại, với việc Ronaldo và Messi vẫn đang phát triển mạnh mẽ ở bóng đá châu Âu, vẫn còn phải xem khi nào, họ chuyển sang một đội bóng bên ngoài châu lục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm