Messi hết cơ hội về Barca

(PLO)- Ngôi sao Lionel Messi của Paris Saint-Germain (PSG) sẽ không trở lại Barcelona khi kết thúc hợp đồng với đội bóng Ligue 1, sau một cuộc chia tay đẫm nước mắt vào mùa hè năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đã có tin đồn về việc Messi, 35 tuổi, sẽ trở lại Camp Nou sau khi hợp đồng của anh ấy với PSG hết hạn vào năm 2023. Đó là bởi vì cầu thủ người Argentina được cho là không hạnh phúc ở thủ đô nước Pháp và muốn nghỉ hưu cùng gia đình ở một điểm đến mà họ cảm thấy thoải mái.

Người từng bảy lần giành Quả bóng vàng đã có được thành công vang dội tại Camp Nou, nơi anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá. Chủ tịch Barcelona, ​​Joan Laporta, làm dấy lên những đồn đoán về cuộc tái hợp với cầu thủ người Argentina, nói rằng câu chuyện về Catalonia của Messi vẫn chưa kết thúc.

Tuy nhiên, nguồn tin nói trên cho rằng điểm đến khả dĩ nhất của Messi là Hoa Kỳ - đó là CLB Inter Miami CF có chủ sở hữu là David Beckham đang thi đấu cho giải MLS.

Tiền đạo người Argentina có chọn lựa tốt hơn khi chơi bóng ở Mỹ, so với việc tái xuất trong màu áo Barca. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Argentina có chọn lựa tốt hơn khi chơi bóng ở Mỹ, so với việc tái xuất trong màu áo Barca. Ảnh: CGI.

Inter Miami, thuộc sở hữu của biểu tượng Manchester United, David Beckham, đang tìm cách trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu của Hoa Kỳ. Từ rất lâu rồi, Beckham mong muốn Messi sẽ đến Mỹ chơi bóng để thúc đẩy nhiều hơn các ngôi sao châu Âu tìm bến đỗ hợp lý trước khi treo giày.

Cựu cầu thủ người Anh được cho là đã đề nghị với Messi một hợp đồng lớn và mức lương không thể chê vào đâu được. Việc chuyển đến Miami là điềm lành cho Messi và vợ Antonella Rocuzzo, bởi họ có nhiều khả năng tránh xa giới truyền thông và cũng sống ở một thành phố mới lạ.

Một vấn đề đã gây trở ngại cho thời gian của Messi ở PSG là sự tấn công dữ dội của giới truyền thông đã đến với anh sau mỗi màn trình diễn kém hấp dẫn. Cựu ngôi sao của Barcelona đã bị la ó liên tục trong một trận đấu tại Ligue 1 sau khi PSG bị loại khỏi UEFA Champions League trước đội vô địch cuối cùng là Real Madrid ở vòng 16 đội.

Chủ tịch Barca - ông Laporta vẫn hy vọng một ngày nào đó Messi trở về mái nhà xưa. Ảnh: CGI.

Chủ tịch Barca - ông Laporta vẫn hy vọng một ngày nào đó Messi trở về mái nhà xưa. Ảnh: CGI.

Nếu Lionel Messi từ chối sự trở lại tiềm năng của Barcelona và đầu quân cho MLS, anh sẽ là siêu sao nổi tiếng mới nhất từng thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2007 khi David Beckham rời Real Madrid đến LA Galaxy để ký hợp đồng 5 năm, được cho có tổng giá trị hợp đồng lên đến hơn 128 triệu bảng (theo BBC Sport). Người đàn ông 47 tuổi này đã là người tiên phong cho một số cầu thủ giỏi nhất của thế giới tìm kiếm điểm đến tiếp theo của họ ở Hoa Kỳ. Những tên tuổi như Thierry Henry, David Villa, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic và Steven Gerrard đều đã theo bước chân Beckham.

Inter Miami đang rất cần một siêu sao mới, với Gonzalo Higuain và Blaise Matuidi không gây ấn tượng mạnh kể từ khi đến. Inter Miami gần đây đã bị hạ gục trong trận giao hữu với Barcelona trước đội bóng cũ của Messi với tỷ số 6-0. Việc Messi đến MLS có thể chứng kiến ​​nhiều tài năng hàng đầu tiếp bước anh và nâng tầm các trận đấu trên đất Mỹ. Thậm chí, viễn cảnh Messi đá chung đội với Ronaldo cũng có thể trở thành hiện thực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm