'Cầu thủ vô dụng' Ramos qua mặt Messi và Neymar

(PLO)- Theo El Nacional, hậu vệ Sergio Ramos của Paris Saint-Germain (PSG) xuất hiện nhiều hơn trong các chiến dịch quảng cáo và quảng bá hình ảnh của CLB so với Lionel Messi và Neymar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gã khổng lồ thành Paris đã có một trong những kỳ chuyển nhượng lớn nhất trong thời gian gần đây vào mùa hè năm ngoái. Họ đã ký hợp đồng với 4 cầu thủ tự do là Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma và Georginio Wijnaldum. Tuy nhiên, trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha đã bị coi là "cầu thủ vô dụng của đội hình" do không có nhiều đóng góp cho đội một.

Sergio Ramos, rất tiếc đã có một mùa giải 2021-2022 đầy chấn thương. Theo nguồn tin nói trên, cựu hậu vệ của Real Madrid đã bỏ lỡ 197 ngày thi đấu ở mùa giải trước, tương đương với 33 trận đấu trên mọi đấu trường. Ramos chỉ có 13 lần ra sân cho PSG mùa trước, đóng góp hai bàn thắng.

Bất chấp thời gian thi đấu thiếu vắng, Sergio Ramos vẫn được đánh giá cao trong làng bóng đá thế giới và PSG đang tìm cách tận dụng hình ảnh đó. Gã khổng lồ của Paris đang thi đấu tại Nhật Bản để chuẩn bị trước mùa giải. Hậu vệ người Tây Ban Nha rất nổi tiếng trên thế giới và CLB Paris đang sử dụng hình ảnh của anh cho mục đích quảng cáo.

Ramos không có đóng góp nhiều cho PSG do chấn thương. Ảnh: CGI.

Ramos không có đóng góp nhiều cho PSG do chấn thương. Ảnh: CGI.

Theo El Nacional, Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe đã được nhìn thấy chỉ trong một đoạn quảng cáo trong chuyến du đấu trước mùa giải của họ. Sergio Ramos, mặt khác, đã thống trị những thước phim, và hình ảnh quảng cáo ở Nhật Bản.

Mặc dù không phải là tài sản lớn trên sân cỏ, nhưng Sergio Ramos đã mang lại lợi nhuận cực kỳ lớn cho PSG ngoài sân cỏ. Sự nổi tiếng của cầu thủ 36 tuổi này chủ yếu phụ thuộc vào khoảng thời gian anh ở Real Madrid. Hậu vệ người Tây Ban Nha là đội trưởng của đội bóng kể từ khi thủ môn Iker Casillas rời khỏi CLB vào năm 2015. Ramos đã giúp Real Madrid giành được nhiều danh hiệu, bao gồm 3 chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp từ 2016 đến 2018.

Trong khi đó, Lionel Messi đã ghi bàn thắng trong hiệp một giúp PSG giành chiến thắng sít sao 2-1 trước Kawasaki Frontale vào ngày 20-7. Bàn thắng còn lại được ghi bởi tiền đạo 20 tuổi Arnaud Kalimuendo. Tiền đạo 35 tuổi tung cú sút bằng chân phải yếu hơn của mình nhưng may mắn là bóng đã vẫn đi vào lưới.

PSG xây dựng hình ảnh quảng cáo của Ramos nhiều hơn các ngôi sao Messi, Neymar. Ảnh: CGI.
PSG xây dựng hình ảnh quảng cáo của Ramos nhiều hơn các ngôi sao Messi, Neymar. Ảnh: CGI.

Một bàn thắng trước mùa giải có thể rất quan trọng đối với Lionel Messi. Cầu thủ từng bảy lần giành Quả bóng vàng được kỳ vọng sẽ có một mùa giải thứ hai tốt hơn nhiều ở thủ đô nước Pháp sau một chiến dịch ra mắt kém cỏi. Cựu siêu sao của Barcelona chỉ có được 11 bàn thắng và 15 đường kiến ​​tạo trong 34 lần ra sân trên mọi đấu trường thời gian qua.

Trong phát biểu mới nhất, Chủ tịch Joan Laporta cũng úp mở về khả năng đón Messi trở lại: “Tôi nghĩ câu chuyện giữa Messi và Barca chưa kết thúc. Và trách nhiệm của chúng tôi là làm sao để điều đó vẫn còn.

Messi xứng đáng với đoạn kết tại Barca huy hoàng hơn nhiều so với những gì đã diễn ra. Với tư cách là Chủ tịch Barca, tôi nghĩ rằng mình đã làm những gì cần phải làm. Nhưng trong vai trò ấy và ở góc độ cá nhân, tôi nghĩ mình còn nợ Messi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm