Mane tiết lộ nguyên do rời Liverpool, đầu quân cho Bayern

(PLO)- Tiền đạo người Senegal, Sadio Mane đã nói rõ lý do rời Liverpool sau khi đã gặt hái nhiều thành tích và gia nhập Bayern Munich để thử thách mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Daily Mail, Mane đã hoàn thành phần y tế đầu tiên của mình với đội bóng xứ Bavaria vào ngày 21-6. Nguồn tin cho biết thêm rằng hai CLB đã đồng ý với một vụ chuyển nhượng trị giá khoảng 35,1 triệu bảng. Mane cũng được bắt gặp mặc áo đấu của Bayern Munich trước đó.

Cầu thủ 30 tuổi gần đây đã nói chuyện với tờ BILD về lý do rời Liverpool để đến Bayern Munich, đồng thời bật mí thêm rằng anh cũng có sự quan tâm từ các CLB khác. Sadio Mane cho biết: “Khi người đại diện của tôi lần đầu tiên nói với tôi về sự quan tâm của Bayern Munich, tôi ngay lập tức rất phấn khích. Tôi đã thấy tương lai mình ở đội bóng nước Đức ngay lập tức.

Hùm xám là một trong những CLB lớn nhất thế giới và tôi luôn thấy rõ nhiệt huyết của một đội bóng luôn chiến đấu vì mọi danh hiệu. Vì vậy, đối với tôi, việc gia nhập Bayern Munich là một ý tưởng rất hay và tôi có một quyết định đúng đắn khi đến đây. Bản thân tôi rất cần những sự trải nghiệm lớn và tôi thích chinh phục khó khăn”.

Chân sút người Senegal vẫn còn một năm hợp đồng với Liverpool nhưng anh muốn đi tìm thử thách mới. Ảnh: CGI.

Chân sút người Senegal vẫn còn một năm hợp đồng với Liverpool nhưng anh muốn đi tìm thử thách mới. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Senegal, người có hợp đồng với Lữ Đoàn đỏ hết hạn vào mùa hè năm sau, và anh nói thêm rằng: “Người đại diện của tôi nói với tôi về những yêu cầu từ các đội bóng khác. Đó là một phần của công việc trong bóng đá. Nhưng tôi có cảm giác tốt đẹp ngay lập tức khi Bayern trình bày kế hoạch của họ với cá nhân tôi. Tôi thấy mình nằm trong kế hoạch của Bayern hơn bất kỳ ai khác”.

Sadio Mane đã nâng cao danh hiệu UEFA Champions League một lần với đội bóng của HLV Jurgen Klopp, sau khi thi đấu trong ba trận chung kết. Khi được hỏi liệu anh có muốn lặp lại kỳ tích với Bayern Munich hay không, Mane bộc bạch: “Tôi không muốn nói không. Mọi cầu thủ đều muốn vô địch Champions League. Đây là khao khát của mọi cầu thủ bóng đá trên thế giới. Bây giờ tôi đang ở với một đội rất, rất cạnh tranh”.

Mane kết luận: “Nhưng vẫn còn hơi sớm để nói về trận chung kết Champions League. Chúng tôi thậm chí còn chưa chơi một trận nào cùng nhau. Tuy nhiên, Bayern sẽ cố gắng hết sức để vào chung kết”.

Mane đã giành nhiều chiến tích trong màu áo Lữ đoàn đỏ. Ảnh: CGI.

Mane đã giành nhiều chiến tích trong màu áo Lữ đoàn đỏ. Ảnh: CGI.

Sadio Mane gia nhập Liverpool từ Southampton vào mùa hè năm 2016 với một bản hợp đồng trị giá khoảng 36 triệu bảng. Trong 269 lần ra sân trên mọi đấu trường, Mane đã ghi bàn 120 lần, đồng thời có 49 pha kiến ​​tạo. Anh cũng đã giành được Chiếc giày vàng Premier League trong mùa giải 2018-2019, ghi 22 bàn sau 36 trận.

Mane cũng đã nâng cao chức vô địch Premier League, Champions League, FA Cup, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup và EFL Cup. Việc Sadio Mane rời Liverpool sẽ tạo ra một khoảng trống lớn ở Lữ Đoàn đỏ. Liverpool mới ký hợp đồng với Darwin Nunez từ Benfica và tuyển thủ Uruguay dự kiến ​​sẽ thay thế Mane để cùng Salah và Firmino hợp tác trên hàng công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm