Mbappe phản pháo Chủ tịch FFF

(PLO)- Kylian Mbappe đã đáp lại những tuyên bố của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Noel Le Graet rằng sự thiếu vắng bảo vệ anh sau một quả phạt đền suýt khiến tiền đạo này từ giã đội tuyển quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở Euro 2020, Pháp dẫn 3-1 đến phút 88, nhưng để Thụy Sĩ ghi liên tiếp hai bàn trong những phút đá chính còn lại và gỡ hòa 3-3. Ở loạt luân lưu, Mbappe đã thất bại trong việc thắng thủ thành Sommer dẫn đến việc Les Bleus bị loại ở vòng 16 đội.

Và trong khi Le Graet nói rằng Mbappe tức giận với FFF vì không bảo vệ mình sau quả phạt đền bị bỏ lỡ cùng những lời chỉ trích sau đó trên phương tiện truyền thông xã hội, cầu thủ 23 tuổi nói rằng anh bị phân biệt chủng tộc. Hơn nữa, anh không nhận được sự bảo vệ từ FFF.

Nguyên văn, chủ tịch FFF Le Graet đã chia sẻ: “Tôi đã gặp Mbappe sau Euro. Anh ấy cảm thấy rằng Liên đoàn đã không bảo vệ mình sau quả phạt đền của mình và rất buồn vì những lời chỉ trích trên mạng. Chúng tôi đã gặp nhau trong năm phút tại văn phòng của tôi. Mbappe đã tức giận. Anh ấy không muốn chơi cho đội tuyển Pháp nữa - điều mà Mbappe rõ ràng là không nghĩ đến trước đó".

Tiền đạo Mbappe cho rằng mình bị phân biệt chủng tộc, không phải tức giận vì hỏng quả phạt đền khiến tuyển Pháp thua cuộc. Ảnh: CGI.

Tiền đạo Mbappe cho rằng mình bị phân biệt chủng tộc, không phải tức giận vì hỏng quả phạt đền khiến tuyển Pháp thua cuộc. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, Mbappe hiện đã cáo buộc Chủ tịch FFF khi đó phớt lờ việc mình là nạn nhân của phân biệt chủng tộc, khi anh trả lời qua mạng xã hội bằng cách nói: “Tôi đã giải thích rõ với ông ấy rằng trên hết, đó là liên quan đến phân biệt chủng tộc, không phải việc tôi bị chỉ trích khi đá hỏng phạt đền. Nhưng tiếc ông ấy nghĩ rằng không có bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào".

Phát biểu vào thời điểm đó, ngôi sao của PSG đã nói anh sẽ rời khỏi đội hình của HLV Didier Deschamps nếu anh bị coi là một "vấn đề". Mbappe rành mạch: “Tôi chưa bao giờ lấy một đồng euro nào để chơi cho đội tuyển Pháp và tôi sẽ luôn chơi miễn phí cho đội tuyển quốc gia của mình.

Trên tất cả, tôi không bao giờ muốn trở thành một vấn đề. Nhưng từ thời điểm mà tôi cảm thấy mình bắt đầu trở thành một nạn nhân của phân biệt chủng tộc và mọi người cảm thấy tôi là một sự khó chịu.

Chân sút tài năng có lúc muốn chia tay đội tuyển Pháp. Ảnh: CGI.

Chân sút tài năng có lúc muốn chia tay đội tuyển Pháp. Ảnh: CGI.

Tôi nhận được thông điệp rằng cái tôi của tôi là thứ khiến đội tuyển quốc gia mất mát, rằng tôi muốn chiếm quá nhiều không gian, và do đó, nếu không có tôi, đội bóng đã có thể thắng. Họ nghĩ sai, bởi điều quan trọng nhất là đội tuyển Pháp. Tôi chỉ nói là nếu đội tuyển quốc gia hạnh phúc hơn khi không có tôi, tôi sẽ đi. Tôi đã gặp Chủ tịch FFF và chúng tôi đã nói về điều đó.

Khi ấy, tôi đã phàn nàn với Le Graet là tôi đã bị xúc phạm và bị gọi là “con khỉ” vì bỏ lỡ một quả phạt đền. Người ta phỉ báng tôi với ý phân biệt chủng tộc. Cá nhân tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về một quả phạt đền đã sút hỏng, đó là chuyện thường tình của bóng đá".

Theo tờ Marca, sự việc mới nhất giữa chủ tịch FFF Le Graet và tiền đạo Mbappe có thể sẽ làm thổi bùng ngọn lửa bất đồng trong lòng tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps dẫn dắt ngay trước World Cup 2022 và không dễ gì tìm lại vinh quang sau thất bại ở Euro 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm