MU không còn là đội bóng lớn

(PLO)- Paul Robinson đã tuyên bố rằng Manchester United đang kém đối thủ truyền kiếp Liverpool rất nhiều về vị thế hiện tại của họ trong làng bóng đá Anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liverpool đã công bố việc ký hợp đồng với Darwin Nunez từ Benfica vào đầu tuần này. Theo Express Sport, tuyển thủ Uruguay đã từ chối một lời đề nghị lớn hơn đáng kể từ đội bóng của HLV Erik ten Hag và chọn lựa chuyển đến sân Anfield.

Từ bước chuẩn bị chu đáo của Liverpool, giới chuyên môn rất lo ngại cho đối thủ lớn Manchester United rơi vào tình trạng “trâu chậm uống nước đục”. Cựu thủ môn tuyển Anh, Paul Robinson đã úp mở về tình hình và kêu gọi Quỷ đỏ nên thực tế hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Người gác đền cũ của Tottenham Hotspur khẳng định rằng Manchester United phải nhận ra rằng họ không được hưởng sức hút mà họ từng có trong quá khứ. Thủ môn dày dạn một thời của đội tuyển Anh chia sẻ với Football Insider: “Man United không phải là đội bóng lớn như trước nữa. Họ phải thực tế. Điều quan trọng đối với những đội bóng cấp độ cao đó là được thi đấu ở Champions League. Đời cầu thủ luôn có khát khao được cạnh tranh tại các giải đấu đỉnh cao. Man United không thể cung cấp điều đó vào lúc này và đó là một vấn đề".

Tân HLV Erik ten Hag sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tái thiết MU. Ảnh: CGI.

Tân HLV Erik ten Hag sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tái thiết MU. Ảnh: CGI.

Robinson cho rằng Liverpool đang ở một nơi tốt hơn nhiều để thu hút những cầu thủ hàng đầu so với các đối thủ của họ lúc này: “Manchester United đang trong quá trình chuyển đổi. Có một sự tái thiết lớn mà nhà cầm quân mối Ten Hag sẽ phải đối mặt. Ông ấy có nhiệm vụ thuyết phục các cầu thủ đến và trở thành một phần của những gì ông đang xây dựng”.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Manchester United đã sa sút đáng kể. Trong khi đó, Manchester City và Liverpool đã khẳng định mình là hai thế lực lớn nhất của bóng đá Anh.

Sự chuyển mình tích cực của những ông lớn cũng có nghĩa Man United đang giẫm chân tại chỗ, thậm chí là đi thụt lùi so với chính mình. Tân HLV Erik ten Hag có một khối lượng công việc đồ sộ trong tay nếu ông muốn đưa Quỷ đỏ trở lại một thời hoàng kim mà sau năm năm, họ chưa từng có danh hiệu lớn nào.

Có những lỗ hổng ở MU ngay vị trí mà người ta tin tưởng nhất. Ảnh: CGI.

Có những lỗ hổng ở MU ngay vị trí mà người ta tin tưởng nhất. Ảnh: CGI.

Sẽ cực kỳ khó khăn cho chiến lược gia người Hà Lan khi xem xét đội hình mà ông được kế thừa, một đội bóng đã đứng thứ sáu ở mùa giải trước. Nếu không có bóng đá tại Champions League, rất khó để thu hút những cầu thủ hàng đầu, như Quỷ đỏ đã từng trải qua trong trường hợp của Darwin Nunez.

Theo Fabrizio Romano, cả MU và Barcelona vẫn đang liên hệ trực tiếp với nhau để đưa ra thương vụ mua tiền vệ người Hà Lan là De Jong. Gã khổng lồ xứ Catalan đã từ chối lời đề nghị ban đầu của Man United cho de Jong trị giá khoảng 60 triệu bảng (60 triệu euro cộng với 10 triệu euro phụ phí).

Cho đến nay, Manchester United vẫn chưa ký hợp đồng với một cầu thủ nào, trong khi đội bóng của Jurgen Klopp đã có ba bản hợp đồng để củng cố đội hình vốn đã rất mạnh của họ. Erik ten Hag có một nhiệm vụ rất quan trong ở phía trước nhưng không chắc ông có khả năng vượt qua thử thách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm