Rashford tìm đường đá chính ở MU và lên tuyển Anh

(PLO)- Tiền đạo của Manchester United, Marcus Rashford đã tập luyện rất chăm chỉ trong mùa hè này khi anh cố gắng gây ấn tượng mạnh với tân HLV Erik ten Hag.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo này đang ở Mỹ và chia sẻ những cái nhìn thoáng qua về quá trình huấn luyện của anh ấy ở Portland, Oregon thông qua hình ảnh và video trên Instagram cá nhân của mình. Dưới bài đăng, Rashford viết chú thích: "Chỉ là bắt đầu cho một mùa giải mới".

Cầu thủ 24 tuổi cũng có thể được nhìn thấy đang leo lên một ngọn đồi dốc vì anh ta rõ ràng quyết tâm trở lại với phong độ tốt nhất của mình trong mùa giải tới. Chiến dịch 2021-2022 của Rashford đã bị hạn chế bởi chấn thương khi anh bắt đầu cuộc chơi và sau đó phải vật lộn để giành cơ hội ở đội một. Tuy nhiên, anh chủ yếu chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị và không tạo ra nhiều ảnh hưởng vào lối chơi chung của MU như mong muốn.

Trong 32 trận trên mọi đấu trường, Rashford chỉ ghi được 5 bàn thắng, thành tích tệ nhất của anh ấy cho Manchester United. Con số này ít hơn 3 lần so với mùa giải đầu tiên của tiền đạo trẻ người Anh với đội một MU trong mùa giải 2015-2016.

Rashford chưa có nhiều đất diễn trong màu áo MU vì phong độ thất thường sau chấn thương. Ảnh: CGI.

Rashford chưa có nhiều đất diễn trong màu áo MU vì phong độ thất thường sau chấn thương. Ảnh: CGI.

HLV Ten Hag, người đã chính thức dẫn dắt đội bóng thành Manchester chắc chắn sẽ rất ấn tượng khi thấy Rashford làm việc chăm chỉ và quyết tâm chứng minh cho sự trở lại của mình

Ông thầy của đội tuyển Anh là Gareth Southgate chắc hẳn cũng đã có những lưu ý vì tiền đạo này chưa chơi một trận nào cho Tam sư vào năm 2022 cho đến nay. Anh cũng bỏ lỡ các trận đấu tại Nations League của họ trong tháng này.

Tuy nhiên, vài tháng tới sẽ rất quan trọng đối với Rashford. Anh đang cố gắng thực hiện mục tiêu không chỉ trở lại sớm mà còn góp mặt trong đội hình của Southgate cho vòng chung kết World Cup vào tháng 11 diễn ra tại Qatar.

Sancho và Rashford cần tìm lại chính mình để lọt vào mắt xanh HLV Southgate cho chiến dịch World Cup của tuyển Anh. Ảnh: CGI.

Sancho và Rashford cần tìm lại chính mình để lọt vào mắt xanh HLV Southgate cho chiến dịch World Cup của tuyển Anh. Ảnh: CGI.

Một cầu thủ khác cũng cần chứng minh ở mùa giải tới là Jadon Sancho, người đã thi đấu không ấn tượng sau khi gia nhập Man United từ đội bóng Đức Borussia Dortmund vào mùa hè năm ngoái với giá 73 triệu bảng. Được kỳ vọng rất nhiều, vậy mà anh chỉ ghi được 5 bàn thắng và có 4 kiến tạo từ 38 trận trên mọi đấu trường và tất nhiên cũng không được ông Southgate ưu ái. Cầu thủ 22 tuổi này cũng hy vọng nỗ lực của anh sẽ giúp lọt vào đội hình tham dự World Cup của Tam sư ở Qatar.

Ở cấp CLB, sau khi giám sát chiến dịch Premier League tồi tệ nhất của họ về mặt thống kê, Manchester United đang nhìn chằm chằm vào một mùa hè cải tổ dưới thời tân HLV Ten Hag. Những công thần cũ như Juan Mata và Nemanja Matic đã chia tay đội bóng, trong khi đó Paul Pogba sẽ sớm khăn gói rời khỏi sân Old Trafford vào đầu tháng 7.

Với quá trình cải tổ đang được tiến hành, người hâm mộ có thể sớm thấy những thương vụ mua bán mới lạ mà CLB và người quản lý của họ đang tích cực thực hiện ngay bây giờ. Manchester United sẽ bắt đầu chiến dịch giải đấu 2022-2023 tại sân nhà Old Trafford trước đối thủ dễ chịu Brighton & Hove Albion vào ngày 7-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm