COVID-19 bùng phát ở Manila, AFF Cup 2022 có hoãn?

(PLO)-Số ca nhiễm COVID-19 ở Manila tăng đáng lo ngại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại thủ đô của Philippines, liệu AFF Cup nữ có bị hoãn chăng?

Theo Bộ Y tế Philippines, tình hình dịch COVID-19 tại thủ đô Manila tăng trở lại một cách đáng quan ngại.

COVID-19 bùng phát ở Manila, AFF Cup 2022 có hoãn? ảnh 1

Hai bảng đấu AFF Cup 2022

AFF Cup nữ 2022 diễn ra tại Manila và thành phố vệ tinh Binan từ ngày 4 đến 17-7. Đấy cũng là thời điểm mà theo đánh giá của Bộ Y tế Philippines, dịch bệnh COVID-19 sẽ bùng phát mạnh, phải đến cuối tháng 7 dự đoán số ca nhiễm mới giảm trở lại.

Bình thường mỗi ngày Manila có 102 ca nhiễm nay tăng vọt lên 170 ca nhiễm. Manila có mật độ dân cư cao nên luôn là trung tâm lây nhiễm lớn nhất của cả nước Philippines trong vòng ba năm qua.

AFF Cup 2022 lần đầu tiên có tuyển nữ quốc gia Úc tham gia, tuy nhiên quốc gia này lấy tuyến trẻ tham dự, không có bất cứ một ngôi sao lớn nào. Ngay cả HLV trưởng cũng không phải là HLV Gustavsson (Thụy Điển) mà là nữ trợ lý Melissa.

Các nhà đương kim vô địch giải là nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Campuchia, Đông Timor và Lào, trong khi bảng A có Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore và Úc.

AFF đang chờ báo cáo của chủ nhà Philippines trong những ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm